Lào tiếp nhận 132 nghìn liều vacine phòng ngừa Covid-19

NDO -

Theo phóng viên Báo Nhân Dân tại Lào, đất nước Đông Nam Á này vừa tiếp nhận 132 nghìn liều vaccine phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 AstraZeneca của liên minh COVAX.

Bệnh viện Hữu Nghị, nơi Lào điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại Thủ đô Vientiane.
Bệnh viện Hữu Nghị, nơi Lào điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại Thủ đô Vientiane.

Đây là số vaccine đầu tiên nằm trong tổng số 480 nghìn liều theo kế hoạch liên minh COVAX sẽ phân bổ cho Lào trong năm 2021 để Lào thực hiện kế hoạch tiêm vaccine ngừa dịch bệnh Covid-19 cho 20% người dân Lào. Số vaccine cung cấp cho Lào lần này do Viện Serum của Ấn Độ sản xuất

Theo kế hoạch quốc gia tiêm vaccine ngừa dịch bệnh Covid-19 của Lào, việc tiêm vaccine AstraZeneca, lô vaccine đầu tiên này sẽ được Chính phủ Lào sử dụng để tiêm cho các nhóm ưu tiên gồm nhân viên y tế, người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh mãn tính, những người làm việc tại khu cách ly.

Ngoài lô vaccine lần này, Lào còn tiếp nhận lô 84.000 kim tiêm và 840 thùng đựng rác vô trùng đã được UNICEF đặt mua.

Đến nay, Lào đã tiếp nhận 435 nghìn liều vaccine từ các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có 1.000 liều từ Nga, 302 nghìn liều từ Trung Quốc, 132 nghìn liều từ liên minh COVAX và đang khẩn trương triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên trên cả nước.

Liên quan việc Lào tiếp nhận lô vaccine đầu tiên của liên minh COVAX, TS Mark Jacobs, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Lào cho biết, số vaccine cung cấp cho Lào lần này sẽ tăng thêm sức mạnh cho Lào trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19 và là biểu tượng của sự đoàn kết giữa cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này; số vaccine này đã được WHO kiểm tra kỹ lưỡng, đánh giá về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả sử dụng.

Theo thống kê mới nhất, đến nay, Lào đã tổ chức tiêm vaccine cho 40.700 đối tượng gồm: 13.500 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế; 22.791 người là đối tượng có nguy cơ cao; 625 người trước khi xuất cảnh; 220 người trên 60 tuổi; 31 người có bệnh nền và 4.060 đối tượng khác.

Theo thông báo chính thức của Lào, Liên bang Nga đã thỏa thuận sẽ chuyển cho Lào hai triệu liều vaccine, như vậy cùng với số vaccine của Trung Quốc, dự kiến sẽ có 80% dân số Lào sẽ được tiêm vaccine phòng, chống Covid-19.

Từ tháng 1-2020 đến 22-03-2021, Lào xét nghiệm 127.582 trường hợp, phát hiện 49 bệnh nhân Covid-19, 45 bệnh nhân đã được ra viện, bốn bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị. Hiện Lào còn 3.418 trường hợp đang cách ly tại 34 trung tâm theo quy định.

Cuộc đua vaccine Covid-19