Lào gia hạn biện pháp phòng, chống Covid-19 trên toàn quốc

NDO -

Ngày 15/11, Lào bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19, sau khi các biện pháp lần trước hết hiệu lực vào 0 giờ hôm nay. Các biện pháp phòng, chống Covid-19 của Lào thường được công bố với thời hạn 15 ngày, tuy nhiên đây là lần đầu tiên, các biện pháp được công bố nhưng không đề cập đến thời hạn hết hiệu lực.

Khách hàng phải chứng minh đã tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19 mới được vào sử dụng dịch vụ tại một cửa hàng ở Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Sơn)
Khách hàng phải chứng minh đã tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19 mới được vào sử dụng dịch vụ tại một cửa hàng ở Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tại cuộc họp báo hôm nay ở Thủ đô Vientiane, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, bà Thipphakone Chanthavongsa cho biết, các biện pháp lần này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 15/11, trong đó có một số biện pháp nới lỏng so trước đây, đáng chú ý là mở cửa các cơ sở giáo dục trên cả nước. Ngày 10/11, Thủ tướng Lào ra Chỉ thị số 24/CT-TTg cho biết, Lào sẽ lập tức tiến hành việc rà soát, thống kê và tiêm vaccine cho trẻ em có độ tuổi từ 12 đến 17 để phục vụ việc mở lại các trường học.

Lào tiếp tục hạn chế các hoạt động không thiết yếu như đóng cửa các trung tâm giải trí, quán karaoke, nhà hàng ăn uống…; cấm tổ chức hội nghị, hoạt động có trên 50 người tham gia. Các biện pháp đối với khu vực có lây nhiễm trong cộng đồng (khu vực đỏ) chặt hơn so khu vực khác, tuy nhiên chỉ cấm các phương tiện giao thông cá nhân hoạt động tại Thủ đô Vientiane và các tỉnh có lây nhiễm trong cộng đồng từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Lào cũng quy định các bộ, ngành tiến hành Đại hội Đảng bộ phải đề xuất kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong thời gian Đại hội và phải được cấp có thẩm quyền chấp nhận; các bộ, ngành, doanh nghiệp tại Thủ đô Vientiane và các tỉnh có lây nhiễm trong cộng đồng cho phép cán bộ và công nhân viên nghỉ luân phiên và làm việc trực tuyến tại nhà.

Lào cũng tiếp tục đóng cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu địa phương, dừng cấp thị thực du lịch, thăm thân cho người nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt. Người dân sinh sống tại Lào và cá nhân nhập cảnh Lào, phải cài đặt, đăng ký ứng dụng LaoKYC trong điện thoại của mình để sử dụng dịch vụ Lao Susu và đăng ký mã vaccine để sử dụng là thẻ xác nhận tiêm vaccine và những nguy cơ trong quá trình di chuyển.

Tại một số nơi như cửa khẩu, cơ quan nhà nước, nhà máy, cửa hàng, quán ăn, địa điểm dịch vụ khác được phép mở cửa phải đặt thiết bị quét mã QR và áp dụng bắt buộc với các cá nhân khi đến liên hệ công tác hay sử dụng dịch vụ.

Trước đó, ngày 14/11, Bộ Y tế Lào ban hành Thông báo số 1295/BYT về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người tàn tật và những người chưa được tiêm vaccine trên cả nước. Theo đó, Bộ Y tế Lào sẽ sử dụng vaccine Sinopharm để tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên cả nước từ tháng 11/2021. Theo thống kê mới nhất, Lào đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ nhất cho 3.543.688 trường hợp (48,29% dân số), tiêm vaccine mũi thứ 2 cho 2.995.667 trường hợp (40,83% dân số).

Liên quan tình hình dịch Covid-19 tại Lào, trong 24 giờ qua, Lào xét nghiệm 4.941 trường hợp, phát hiện 826 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 825 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Từ tháng 1/2020 đến nay, Lào phát hiện 55.018 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 104 trường hợp tử vong, còn 10.158 trường hợp đang được điều trị. Hiện trên cả nước Lào có 5.333 trường hợp đang được cách ly tại 86 trung tâm và 59 khách sạn theo quy định.