Cùng đi có Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo xã Cam Đường.
Tại đây, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành tìm kiếm tại khu vực đồi Đá Vôi từ ngày 3/9. Đến ngày 9/9, lực lượng quy tập đã phát hiện 19 mộ có hài cốt được chôn cất theo hàng ngang, mỗi mộ cách nhau khoảng 2,5-3m, độ sâu từ 1,2m.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập do dự kiến khu vực vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Công tác xác minh danh tính, bảo quản và chuẩn bị các phương án tiếp nhận, quàn được triển khai theo quy định.
Theo lời kể của một số nhân chứng, ngày 25/2/1979, tại khu vực đồi Đá Vôi, đơn vị quân đội bị địch đánh úp, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sau khi địch rút, đơn vị tổ chức thu gom tử sĩ và an táng tại khu vực đồi Đá Vôi. Sau đó, hài cốt được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, tuy nhiên có khả năng vẫn còn một số trường hợp chưa được tìm thấy.
Trực tiếp kiểm tra thực địa, nắm tình hình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ; rà soát kỹ những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không để bỏ sót manh mối, dấu tích liên quan; yêu cầu quá trình tìm kiếm phải tuân thủ nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các liệt sĩ.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, các đơn vị cần chuẩn bị tốt các điều kiện để việc tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ được tiến hành trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.