Lào Cai: Bắt đối tượng vận chuyển 168kg pháo trái phép qua biên giới

Sáng 5/8, Trung tá Phạm Minh Xuân, Đồn trưởng đồn Biên phòng Bát Xát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 168kg pháo trái phép qua biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Lý Văn Minh khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 168kg pháo hoa nổ qua biên giới để bán kiếm lời. (Ảnh: TRUNG DŨNG)
Đối tượng Lý Văn Minh khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 168kg pháo hoa nổ qua biên giới để bán kiếm lời. (Ảnh: TRUNG DŨNG)

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 4/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Bát Xát phối hợp với Công an huyện Bát Xát, Đoàn 1 (Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Chi cục Hải quan Bát Xát đã phát hiện và bắt quả tang Lý Văn Minh, sinh năm 1972, dân tộc Giáy, trú tại thôn Làng Kim, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cùng tang vật là 8 bao tải nilon, tại khu vực bờ sông biên giới, thuộc tổ 9, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Kiểm tra trong 8 bao tải có chứa 96 hộp pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng là 168kg.

Tại Đồn Biên phòng Bát Xát, Lý Văn Minh khai nhận, bản thân cùng 2 đối tượng khác (lợi dụng trời mưa, tối đã bỏ chạy) được 1 người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam, với tiền công là 400 nghìn đồng.

 Lào Cai: Bắt đối tượng vận chuyển 168kg pháo trái phép qua biên giới ảnh 1

Pháo hoa nổ vận chuyển trái phép qua biên giới bị Đồn Biên phòng Bát Xát bắt giữ. (Ảnh: TRUNG DŨNG)

Tổ công tác Đồn Biên phòng Bát Xát đã bàn giao lại vụ việc cho Công an huyện Bát Xát tiếp tục làm rõ và xử lý theo qui định của pháp luật.

Trung tá Phạm Minh Xuân thông tin thêm, các đối tượng buôn lậu thu mua các loại pháo hoa nổ từ bên kia biên giới, đem về nội địa cất giấu, để đến dịp Tết Nguyên đán mang đi bán kiếm lời, do có lợi nhuận rất cao, gấp 20-30 lần giá mua bên Trung Quốc.