Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và chuyển đổi số

Ngày 13/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên về khởi nghiệp và chuyển đổi số ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: THẢO CHÂU)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: THẢO CHÂU)

Tại buổi đối thoại, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các đoàn viên và thanh niên nêu nhiều ý kiến, tập trung vào giải pháp, cơ chế hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển kinh tế; đào tạo nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm; giải pháp để thanh niên tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ vào chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; các điều kiện cần thiết để thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay; cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã do thanh niên làm chủ...

Về chuyển đổi số, các bạn đoàn viên, thanh niên đã đưa ra các câu hỏi về giải pháp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc phát triển một xã hội số, kinh tế số; những cơ chế, chính sách cụ thể của tỉnh để tạo động lực, hỗ trợ thanh niên tiếp cận công nghệ, ứng dụng thực hiện chuyển đổi số vào lĩnh vực nông nghiệp; vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số gắn với phát triển du lịch của tỉnh; các giải pháp hỗ trợ, cung cấp thông tin sản phẩm thanh niên trên sàn giao dịch thương mại tới người tiêu dùng; các lĩnh vực liên quan đến thông tin, an ninh mạng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và chuyển đổi số ảnh 1

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. (Ảnh: THẢO CHÂU)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho rằng, lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành chức năng cùng với tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng, hỗ trợ thanh niên lựa chọn cơ cấu ngành nghề hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường và yêu cầu phát triển của địa phương; có cơ chế và chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên hiện nay là phải xuất phát từ tiềm năng, lợi thế và nhu cầu cụ thể; dám mạnh dạn đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đem lại năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế và thu nhập cao.

Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo cũng cần biết lắng nghe, khi thấy các đề xuất là phù hợp, cần thiết thì phải quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ nguồn lực để đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện.

Về chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị chính quyền các cấp, nhất là tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; truyền thông lan tỏa năng lượng tích cực, nhân vật điển hình, cách làm mới, cách làm hay của chuyển đổi số. Xây dựng, vận hành các ứng dụng, nền tảng hỗ trợ thanh niên tiếp cận kiến thức, kỹ năng số phục vụ cho đời sống, học tập và làm việc. Vận động, quyên góp hỗ trợ máy tính, thiết bị thông minh, thiết bị kết nối internet, các gói cước internet giá rẻ,... cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa phục vụ học tập và làm việc trực tuyến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai sẽ luôn tin tưởng và tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân; khuyến khích thanh niên tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.