Lặng thầm góp sức giữ gìn bình yên từ cơ sở

Trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phụ nữ công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng đóng vai trò quan trọng. Tại cơ sở, nữ cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường là những người gần dân nhất, sát dân nhất, đồng hành với nhân dân trong từng nhịp sống thường ngày.

Trung tá Hoàng Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tích cực tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn.
Trung tá Hoàng Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tích cực tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, tăng cường lực lượng công an chính quy về cơ sở, đội ngũ nữ cán bộ công an đã và đang khẳng định rõ nét vai trò, năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trên tuyến đầu giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở. Họ vừa là những chiến sĩ chính quy, thực thi đầy đủ nhiệm vụ nghiệp vụ trên mặt trận phòng, chống tội phạm, vừa khéo léo phát huy lợi thế đặc thù của phụ nữ trong công tác dân vận, quản lý hành chính, trở thành lực lượng chủ chốt trong hướng dẫn pháp luật, vận động người dân bài trừ tệ nạn xã hội và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính, nữ cán bộ công an là những người đi đầu trong làm sạch dữ liệu dân cư và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến ngay tại địa phương. Có thể thấy, mỗi tin báo có giá trị được tiếp nhận, mỗi đối tượng được quản lý, giáo dục thành công, mỗi mô hình tự quản được củng cố... đều in dấu sự tận tụy, trách nhiệm, trí tuệ của những phụ nữ khoác trên mình sắc phục công an.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi “Gần dân nhất” của Trung tá Huỳnh Thị Hiền, Tổ phó Tổ an ninh, Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng là vào dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trung tá Hiền kể: Khi tôi đang trực ban, một phụ nữ lớn tuổi hoảng hốt, khóc rất nhiều tới báo tin mất ví trong lúc đi chợ. Hoàn cảnh chị vốn rất khó khăn, chồng đau ốm thường xuyên, số tiền trong ví là khoản tích góp nhiều tháng mua thuốc cho chồng và sắm Tết. Tôi vừa động viên tinh thần chị, vừa báo cáo nhanh để chỉ huy ca trực phân công cán bộ, chiến sĩ xuống ngay địa bàn rà soát, phối hợp lực lượng tại địa phương. Rất nhanh, chúng tôi đã tìm được chiếc ví đầy đủ giấy tờ, tài sản. Chứng kiến chị nhận được chiếc ví, òa khóc thêm lần nữa, liên tục nói lời cảm ơn Công an xã, tôi thật sự rất vui vì đã góp sức làm được một công việc ý nghĩa cho người dân.

Ở cơ sở, nữ cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở không chỉ tận tụy, gần dân, sát dân, cần mẫn giải quyết công việc hằng ngày, mà còn trực tiếp tham gia phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ người dân trong cuộc sống đời thường. Tại địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, Trung tá Lò Thị Tuyết (Công an tỉnh Điện Biên) chủ động tham mưu quản lý chặt chẽ công tác cư trú, giám sát hàng trăm lượt người nước ngoài đi - đến, không để phát sinh yếu tố phức tạp, làm tốt công tác phiên dịch, bảo vệ các đoàn công tác quốc tế. Chị còn nhận là mẹ đỡ đầu của hai cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các thanh niên khi nhập ngũ.

Trong đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội cũng ghi dấu đậm nét của những nữ cán bộ công an cơ sở. Điển hình, Thiếu tá Nguyễn Thị Diệp Oanh, Phó Tổ trưởng Tổ tổng hợp xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau trực tiếp tham mưu triển khai bắt giữ năm vụ ma túy, triệt xóa tám vụ tệ nạn xã hội với 37 đối tượng, đồng thời xây dựng mô hình “Trường học không có ma túy” thu hút 14 cơ sở giáo dục và hơn 7.000 học sinh tham gia cam kết.

Tại xã An Lạc (tỉnh Bắc Ninh), Đại úy Lê Thị Xuân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ đã tham mưu xây dựng và ra mắt mô hình “Phụ nữ Công an xã-3 tận tụy-4 sẵn sàng-vì nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động “Gắn bó với dân, tận tâm phục vụ”. Mô hình được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể như nhận đỡ đầu hai cháu có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Những con số nêu trên đã khẳng định, ở bất kỳ mặt trận nào, các nữ chiến sĩ luôn thể hiện đầy đủ bản lĩnh và năng lực của người công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ.

Nhiều nữ công an cơ sở được tin tưởng giao vị trí chức danh trưởng, phó công an xã, phường, thị trấn, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị ở cơ sở, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Các chị luôn thể hiện bản lĩnh can trường, sự nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo trong mọi công việc được giao. Nhiều chị đã có sáng kiến hay, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Thiếu tá Nguyễn Đặng Hồng Linh, Phó Trưởng Công an xã, Công an xã Suối Hiệp (Khánh Hòa) là hình ảnh tiêu biểu của nữ cán bộ công an cơ sở bản lĩnh, năng động, giàu tinh thần trách nhiệm. Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Thiếu tá Linh thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Nhiều năm qua, Thiếu tá Linh cùng đơn vị tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm; trực tiếp hướng dẫn xây dựng, duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự như “Tổ tuần tra nhân dân”, “Khu dân cư không ma túy”. Đặc biệt, mô hình tiêu biểu “Xóm đạo bình yên” được Bộ Công an tặng bằng khen và nhân rộng toàn quốc.

Trong tâm trí người dân xã Suối Hiệp không quên hình ảnh nữ chỉ huy công an xã không kể hiểm nguy cùng đồng đội lao vào vòng nước xiết trong đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn tháng 11/2025. Mặc dù chính thời điểm đó, gia đình chị cũng bị ảnh hưởng bởi cơn lũ, song chị vẫn trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Công an xã khẩn trương triển khai cứu nạn, cứu hộ, di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu, bảo vệ tài sản, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Thiếu tá Linh chia sẻ: Với tôi, phụng sự nhân dân không cần phải những điều lớn lao, chỉ đơn giản là sự tận tụy, bền bỉ, sẵn sàng cống hiến và đảm nhiệm tốt công việc hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm