Lan tỏa tình người từ cây “ATM gạo" ở Gia Lai

NDO -

Mới triển khai chưa được 1 tuần, nhưng  cây “ATM gạo” của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải - Chi nhánh Gia Lai (MSB Gia Lai), đặt tại số 40A Hùng Vương (phường Ia Kring, TP Pleiku), đã đến được với hàng trăm người nghèo, người bán vé số, lang thang cơ nhỡ, giúp họ ấm lòng hơn trong những ngày khó khăn vì dịch.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (tổ 6, phường Diên Hồng, TP Pleiku) đến nhận gạo tại cây “ATM gạo” do MSB Gia Lai tổ chức. (Ảnh: HÀ ĐỨC THÀNH)
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (tổ 6, phường Diên Hồng, TP Pleiku) đến nhận gạo tại cây “ATM gạo” do MSB Gia Lai tổ chức. (Ảnh: HÀ ĐỨC THÀNH)

Bà Nguyễn Thị Loan (quê tỉnh Bình Định) lên Gia Lai đã được vài năm nay và đang ở trọ tại phường Ia Kring để bán vé số mưu sinh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên vé số bán không được, thu nhập vì vậy cũng không được nhiều. Về lại quê thì cũng không được vì quê bà cũng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đang còn chưa biết phải tính sao, bà được tổ dân phố phát phiếu đi nhận gạo tại cây “ATM gạo” do MSB Gia Lai tổ chức.

Bà Loan xúc động chia sẻ: “Tôi được nhận 7 kg gạo. Số gạo này thật sự giúp tôi ấm bụng trong thời điểm khó khăn này. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!”

Cùng hoàn cảnh và tâm trạng như bà Loan, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (tổ 6, phường Diên Hồng, TP Pleiku) cầm trên tay bì gạo vừa nhận rưng rưng: “Trước đây, tôi làm tạp vụ. Vì nghỉ sinh con cùng với mùa dịch kéo dài nên bị mất việc. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Giờ được hỗ trợ gạo nên tôi cũng đỡ lo lắng phần nào”.

Để chia sẻ với những phận người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên MSB Gia Lai đã lên ý tưởng và tổ chức cây “ATM gạo” sau đó, thông qua chính quyền địa phương nhờ nắm danh sách rồi phát phiếu nhận gạo cho những người lao động nghèo, gặp khó khăn trên địa bàn TP Pleiku. Những người được phát phiếu sẽ đến cây “ATM gạo” để nhận. Theo kế hoạch, cây “ATM gạo” sẽ hoạt động vào các ngày thứ 5, 6 và thứ 7 hằng tuần, mỗi lần người đến sẽ được nhận 7 kg gạo.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc MSB Gia Lai cho biết: “Chỉ sau 3 ngày triển khai, chúng tôi đã trao được 253 suất gạo cho bà con đang gặp khó khăn. Điều đáng mừng, khi thấy chúng tôi thực hiện cây “ATM gạo” nhiều nhà hảo tâm cũng đã đến hỗ trợ. Đến nay, cây “ATM gạo” của chúng tôi đã nhận được 8 tấn gạo. Sắp tới, chúng tôi sẽ luân phiên đưa cây “ATM gạo” đến các xã, phường trên địa bàn TP Pleiku để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc nhận hỗ trợ”.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19