Chị Nông Thị Phượng, nguyên Chi hội trưởng Chi hội bảo tồn dân ca huyện Bình Gia nhớ lại: Năm 2010, xã Tô Hiệu (Bình Gia) đã tổ chức thành lập câu lạc bộ bảo tồn dân ca đầu tiên của huyện, từ đó đến nay, 20 xã, thị trấn trong huyện đều thành lập câu lạc bộ bảo tồn dân ca, với hơn 200 hội viên.
Hằng năm, thành viên các câu lạc bộ đều tham gia hàng trăm buổi giao lưu văn nghệ, trong các dịp lễ, Tết, hội làng, các ngày lễ kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân... với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước. Nổi bật như Câu lạc bộ Sli hương hồi Tô Hiệu, những năm qua, hội viên câu lạc bộ đã tham gia hàng trăm cuộc giao lưu văn nghệ, đồng thời sưu tầm, phục dựng nhiều làn điệu Sli có nguy cơ mai một như: Sli đám cưới, Sli sinh nhật, Sli giao duyên... góp phần giữ gìn, bảo tồn các làn điệu dân ca của dân tộc Tày, Nùng...
Câu lạc bộ đàn và hát dân ca xã Hưng Đạo (Bình Gia) thành lập từ năm 2017, có 21 hội viên. Lúc mới thành lập các thành viên đều chưa thành thạo đàn, hát, nhưng được sự hỗ trợ, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương và tình yêu với dân ca, mỗi thành viên đều nỗ lực vượt qua khó khăn. Đến nay, toàn bộ thành viên câu lạc bộ đều thành thạo đàn, hát dân ca và thu hút thêm thành viên tham gia. “Từ khi có đội văn nghệ, bà con trong xã thường xuyên có được “món ăn tinh thần” sau những ngày lao động vất vả. Tiếng đàn, lời ca, các tiết mục ngày một hay hơn”, bà Hoàng Thị Vẻ, Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ.
Không riêng huyện Bình Gia, những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng phát triển ngày càng mạnh mẽ với hơn 90% thôn, xóm, khu dân cư trong tỉnh có đội văn nghệ quần chúng thường xuyên sinh hoạt. Trung bình mỗi câu lạc bộ, tổ, đội có từ 15 đến 30 thành viên. Nhiều đội hoạt động tích cực và hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, du lịch của địa phương. Vào những dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, những “diễn viên không chuyên” đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Hà cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn nghệ, hằng năm, trung tâm đều tổ chức từ 10 đến 20 lớp tập huấn cho hội viên các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật trực thuộc trung tâm và hội viên các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng tại cơ sở với các nội dung như: kỹ năng dàn dựng chương trình ca múa nhạc; múa cơ bản; kỹ năng sáng tác và trình diễn…
Đặc biệt, để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ trực thuộc, chúng tôi thường xuyên quan tâm, định hướng nội dung, bảo đảm kết nối thông tin hai chiều giữa ban chủ nhiệm câu lạc bộ với các phòng chức năng của trung tâm. Qua đó, chất lượng tiết mục biểu diễn của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ngày càng được nâng lên”.
Những năm qua, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, từ hỗ trợ đạo cụ, loa đài, trang phục… tới đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có hơn 250 nhà văn hóa thôn được xây mới, sửa chữa; gần 200 bộ trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà văn hóa… được đầu tư với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng.
Cùng với đó, ngành văn hóa tổ chức nhiều “sân chơi” bổ ích thúc đẩy hoạt động văn nghệ quần chúng: liên hoan văn nghệ quần chúng và liên hoan dân ca cấp tỉnh định kỳ hai năm/lần, các cuộc liên hoan dân ca, khiêu vũ, nghệ thuật đường phố; tuần văn hóa, thể thao và du lịch… được tổ chức trong dịp đầu xuân hằng năm.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phan Văn Hòa cho biết: Thời gian tới, y hình câu lạc bộ, đội văn nghệ sẽ tiếp tục được nhân rộng, để qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.