Lần đầu tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc

NDO - Sáng 17/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Văn hóa phối hợp Hội người Cao tuổi Việt Nam tổ chức họp báo Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh họp báo.
Quang cảnh họp báo.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 tại Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 26/10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ. Lễ tổng kết và khen thưởng diễn ra tối 28/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Hội người Cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi cấp toàn quốc. Tham gia Liên hoan có 19 đoàn đã giành giải A tại Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi cấp khu vực. Cụ thể các đoàn đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Bình, Điện Biên, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang; Bến Tre.

Trước đó, Liên hoan đã diễn ra ở cấp khu vực, tổ chức tại các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu, thu hút hơn 770 diễn viên thuộc 54 tỉnh, thành phố tham gia cùng hàng trăm tiết mục đặc sắc. Các đoàn đã trình diễn nhiều tiết mục đậm bản sắc dân tộc, vùng miền với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu thương con người. Các tiết mục biểu diễn để lại ấn tượng, niềm vui, tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, nhất là người cao tuổi; góp phần lan toả phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng trong tầng lớp người cao tuổi và toàn xã hội.

Lần đầu tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc ảnh 1

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ phát biểu tại họp báo.

Với thông điệp Người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, nội dung Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi cấp toàn quốc tập trung các chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tựu đổi mới của đất nước, ca ngợi truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam, những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng phong trào thi đua Tuổi cao-Gương sáng, tham gia xây dựng gia đình văn hoá, gia đình kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Liên hoan là hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi, là cơ hội để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, thể hiện vai trò người cao tuổi trong cộng đồng, xã hội. Liên hoan cũng góp phần khơi dậy và lan toả phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng nói chung, lớp người cao tuổi nói riêng, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” và phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Đặc biệt, qua đây, người cao tuổi nêu gương sáng cho con cháu về tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, tích cực, hăng say rèn luyện, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.