ND - Từ năm 1993 đến nay, trên địa bàn xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) có gần 20 doanh nghiệp về thuê hơn 2,5 triệu m2 đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng của một số dự án có nhiều sai phạm.
Tháng 1-2005, Công ty cổ phần Hòa Phát hỗ trợ việc làm, đền bù 77.300 m2 đất công điền, mương máng, ao hồ... do UBND xã quản lý, với tổng số tiền 4 tỷ 111 triệu 682 nghìn 710 đồng. Nhưng, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Chính chỉ nộp quỹ xã 3 tỷ 184 triệu 71 nghìn đồng.
Tại hội nghị tổng kết năm 2005, một số đại biểu chất vấn lãnh đạo xã về số tiền 927 triệu đồng còn lại vì sao không nộp ngân sách xã? Khi đó, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Chính trả lời: "Số tiền đó tôi cho anh Ðỗ Văn Ân, cán bộ văn thư của UBND xã, gửi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Lâm để lấy lãi. Tôi có khuyết điểm là đã không báo cáo tập thể". Ðến ngày 19-12-2005, ông Chính chỉ đạo ông Ân rút 500 triệu đồng trong số 927 triệu đồng đã gửi ngân hàng nộp vào tài khoản của chính ông Ân tại Kho bạc Văn Lâm. Số tiền còn lại (427 triệu đồng) và tiền lãi gửi ngân hàng đến nay không biết ở đâu?
Tháng 6-2002, Công ty TNHH Ngọc Phong thuê 26,6 ha đất nông nghiệp tại xã Lạc Hồng để xây dựng cụm kho công-ten-nơ (cảng cạn). Ngoài việc thực hiện đền bù đất theo quy định của UBND tỉnh, Công ty TNHH Ngọc Phong còn hỗ trợ 6.000 đồng/m2 đất bị thu hồi để xây dựng cơ sở hạ tầng và trả tiền in văn bản, với tổng số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Nhưng, lãnh đạo UBND xã Lạc Hồng không nhập ngân sách xã mà tự ý lập "quỹ riêng".
Tháng 1-2002, Huyện ủy Văn Lâm điều động Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ðỗ Ðức Lợi về làm Bí thư Ðảng ủy xã Lạc Hồng, thay ông Ðỗ Bá Tước. Biết việc lãnh đạo UBND xã có "quỹ riêng" qua việc chuyển nhượng 800 m2 đất ở đuôi Lăng Tông cho các ông Hà, Thược (xã Trưng Trắc). Bí thư Ðảng ủy xã Ðỗ Ðức Lợi đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã kiểm tra làm rõ việc này. Ông Ðỗ Ðức Lợi, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Lâm, cho biết: "Ðúng là có chuyện lãnh đạo UBND xã lập "quỹ riêng" 950 triệu đồng. Khi phát hiện, tôi yêu cầu lãnh đạo UBND xã phải nộp ngay số tiền này vào ngân sách xã". Nhưng thực tế trong báo cáo thu chi ngân sách UBND xã các năm 2003, 2004 không hề có ghi nhập số tiền trên.
Theo phản ánh của người dân Lạc Hồng, từ năm 2002 đến nay, lãnh đạo UBND xã có biểu hiện tham nhũng qua việc đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 5 từ năm 1999. Chủ tịch UBND xã khi ấy là ông Hoàng Văn Thế cố tình khai khống tiền đền bù hơn 35,3 triệu đồng; đền bù không đúng đối tượng hơn 54,5 triệu đồng cho tám hộ dân trong xã.
Những sai phạm ở xã Lạc Hồng kéo dài trong nhiều năm, nhưng không được các cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời. Nghiêm trọng hơn, khi người dân phát hiện và kiến nghị đến các cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm và tỉnh Hưng Yên thì họ lại bị trù dập, đe dọa. Gần đây, dư luận trong nhân dân rất bất bình khi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy ra Văn bản số 07 - TBKT/UBKT, ngày 4-5-2007, do Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Dương Văn Bay ký, thông báo kết luận về giải quyết đơn tố cáo của đồng chí Ðỗ Văn Trang, đảng viên Chi bộ Bình Minh.
Kết luận này không làm rõ những vấn đề nêu ra trong đơn tố cáo về việc thuê thầu ao trước cửa nhà anh Hồ Vấn có đúng với diện tích hiện nay hay không mà lại yêu cầu Ðảng ủy xã Lạc Hồng làm quy trình kỷ luật đảng đối với đảng viên Ðỗ Văn Trang và Bí thư Chi bộ Nguyễn Duy Vấn. Khi Ðảng ủy xã Lạc Hồng tiến hành kỷ luật đảng đối với đảng viên Ðỗ Văn Trang và Bí thư Chi bộ Bình Minh Nguyễn Duy Vấn vào ngày 29-8-2007, nhưng có tới 19/22 phiếu không đồng ý việc kỷ luật đảng.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm Ðỗ Tiến Sĩ cho rằng: "Những sai phạm tại xã Lạc Hồng kéo dài trong nhiều năm, liên quan lãnh đạo xã qua nhiều thời kỳ. Những sai phạm cũ chưa kịp xử lý lại nảy sinh những vụ, việc mới. Có nhiều vụ, việc vượt thẩm quyền giải quyết của huyện. Quan điểm của tôi là cần xử lý nghiêm những sai phạm tại xã Lạc Hồng. Huyện ủy, UBND huyện đã kỷ luật đảng và chính quyền đối với Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng Nguyễn Văn Chính, do có nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế, quản lý đất đai năm 2005.
Việc kỷ luật đảng đối với đảng viên mà gây bức xúc trong nhân dân, thì chúng tôi cũng phải lắng nghe". Nhưng đến nay ông Nguyễn Văn Chính vẫn giữ chức Chủ tịch UBND xã. Các ngành, các cấp cần sớm vào cuộc làm rõ những sai phạm của lãnh đạo xã Lạc Hồng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.