Ông Thắng và một số công dân xã Song Phương nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng tố cáo cán bộ lãnh đạo xã buông lỏng quản lý đất đai; bán đất, chiếm đất, cho thuê đất trái pháp luật và vi phạm quản lý kinh tế, tài chính trong nhiều năm.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện các nội dung tố cáo liên quan đến đất đai, tài chính tại xã Song Phương và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan trong việc giải quyết tố cáo; có biện pháp xử lý các vi phạm (nếu có) đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1-8-2017.
Sau khi xem xét báo cáo của TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến cho rằng, đây là vụ việc tố cáo đông người bức xúc, phức tạp kéo dài nhiều năm nhưng chưa được TP Hà Nội xem xét, giải quyết triệt để, dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Qua báo cáo của TP Hà Nội và đơn tố cáo cho thấy, các vi phạm về đất đai, kinh tế của một số cán bộ lãnh đạo xã Song Phương là nghiêm trọng, diễn ra trong nhiều năm và chính quyền xã, chính quyền huyện Hoài Ðức đã buông lỏng công tác quản lý đất đai, kinh tế tại xã Song Phương; thiếu trách nhiệm trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Mặc dù Thanh tra huyện Hoài Ðức đã thanh tra, kết luận nội dung tố cáo nhưng chưa đầy đủ cho nên ông Thắng và một số công dân tiếp tục có đơn tố cáo, cho rằng đã bỏ lọt nhiều vi phạm, xử lý không khách quan và phản ánh trường hợp ông Lưu Ðình Tam, Chủ tịch UBND xã Song Phương bị xử lý cách chức là do khai man lý lịch đảng, chưa bị xử lý vi phạm về đất đai, kinh tế. Việc một số công dân có đơn gửi Thanh tra TP Hà Nội đồng ý với kết luận giải quyết của UBND huyện Hoài Ðức và rút đơn tố cáo không phải là căn cứ pháp luật để cho rằng vụ việc đã chấm dứt.