Lạm phát ảnh hưởng nhu cầu nhà ở tại Thái Lan

NDO - Ngày 12/7, Công ty phát triển nhà ở của Thái Lan-Frasers Property Home nhận định, thị trường bất động sản của Thái Lan trong nửa cuối năm 2022 sẽ tiếp tục bị tác động bởi các yếu tố lạm phát, chi phí phát triển cao và lãi suất tăng. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu nhà ở của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân tham quan tại Hội chợ Nhà và Chung cư ở Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)
Người dân tham quan tại Hội chợ Nhà và Chung cư ở Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Giám đốc điều hành Frasers Property Home Saenphin Sukhee cho biết, tỷ lệ lạm phát 7,6% hiện nay của Thái Lan - mức cao nhất trong 13 năm, sẽ dẫn đến các tiêu chí khắt khe hơn đối với việc cho vay thế chấp. Sức mua nhà dự kiến sẽ giảm do người tiêu dùng phải đối mặt chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo ông Saenphin, việc tăng lãi suất trong nửa cuối năm sẽ tác động đến sức mua nhà vì lãi suất cứ tăng một điểm phần trăm thì số tiền mà người dân phải trả góp hằng tháng sẽ tăng 8%.

Trước đó, trong một phát biểu ngày 11/7, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith thông báo khả năng mở rộng các biện pháp hỗ trợ bất động sản nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phục hồi.

Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, lĩnh vực bất động sản hiện đóng góp 9% vào GDP của Thái Lan. Ông Arkhom cho rằng, sự tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản sẽ mang lại lợi ích cho các lĩnh vực liên quan gồm xây dựng, thiết bị điện...

Ông Arkhom khẳng định sẽ thảo luận với Ngân hàng Trung ương Thái Lan về cách ngăn chặn việc tăng lãi suất, giúp giảm gánh nặng cho người mua nhà. Tuy nhiên, ông khuyến cáo các nhà phát triển bất động sản nên cân nhắc nếu thị trường đang dư cung.