Làm giàu thêm âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

Trong bối cảnh khủng hoảng thiếu trầm trọng những ca khúc âm nhạc thiếu nhi, sự ra đời của Sing Channel - kênh âm nhạc chuyên biệt đầu tiên dành cho trẻ em ở Việt Nam là tín hiệu vui được kỳ vọng sẽ làm phong phú hơn mảnh đất âm nhạc thiếu nhi vốn đang rất cần thêm sự khai phá.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thu âm bài hát cho Sing Channel. Ảnh: HUỆ LINH
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thu âm bài hát cho Sing Channel. Ảnh: HUỆ LINH

Những ca khúc thiếu nhi cần được vang lên

Có mặt tại không gian phố đi bộ Hà Nội những ngày đầu tháng sáu, hẳn nhiều người ngỡ ngàng và thích thú khi được nghe bài hát quen thuộc "Em đi giữa biển vàng" được thể hiện đầy lạ lẫm qua giọng hát của nhóm Oplus với sự hỗ trợ của dàn nhạc dây đồ sộ. Bản phối mới, cách thể hiện mới khiến bài hát cũ vang lên thật độc đáo, mang đến nhiều rung cảm cho người nghe. Ðây chỉ là một trong số những sản phẩm của Sing Channel - dự án âm nhạc đang được ca sĩ Bông Mai dành tất cả nhiệt huyết để theo đuổi. Hỏi Bông Mai, tại sao thể hiện một ca khúc thiếu nhi bình dị, không hề mầu mè mà lại cần tới cả dàn nhạc dây, chị nói, bởi âm nhạc thiếu nhi cũng có đẳng cấp riêng, có thể hát ngoài đường cho mọi người cùng nghe, nhưng cũng có thể biểu diễn ở không gian sân khấu lớn; có thể được thể hiện bằng một giọng hát đơn, nhưng cũng có thể được thể hiện bởi cả một dàn nhạc. Và đây là một trong những cách chị lựa chọn để làm mới những ca khúc thiếu nhi, giới thiệu đến công chúng, thông qua Sing Channel.

Bông Mai chia sẻ, Sing Channel là sự tiếp nối dự án âm nhạc còn dang dở của cha chị - thiếu tướng, cố nhạc sĩ An Thuyên. Năm 2012, nhạc sĩ An Thuyên cùng một số nhạc sĩ của Hội Âm nhạc Hà Nội như Lân Cường, Hoàng Long, Hoàng Lân… cùng thực hiện việc sưu tầm các bài hát thiếu nhi và dự kiến in thành nhiều tập sách. Tuy nhiên, sau khi tập một Tổng tập các bài hát thiếu nhi Việt Nam "Giai điệu tuổi thần tiên" do nhạc sĩ An Thuyên chủ biên được xuất bản, sự ra đi đột ngột của ông vào năm 2015 đã khiến dự án tạm dừng. Bằng tất cả sự thành kính, yêu thương đối với cha, ca sĩ Bông Mai quyết tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của ông: "Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ tiếp nối bằng việc sưu tầm và xuất bản thêm các tập hai, ba… của Tổng tập. Nhưng khi trực tiếp làm việc với bản thảo, tôi phát hiện ra rất nhiều điều thú vị. Khối lượng hơn 3.000 bài hát thiếu nhi, trong đó có tới hơn 80% số bài hát hoàn toàn mới, được sáng tác bởi các nhạc sĩ sinh từ năm 1930 trở lại đây khiến tôi - một người vốn sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật cũng phải choáng ngợp. Tôi vô cùng bất ngờ khi được tiếp cận với những sáng tác thú vị của nhạc sĩ Huy Du, Lưu Hữu Phước, Hồ Bắc…, những người mà trước giờ, tôi vẫn nghĩ không có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi. Tôi như được bước vào một mảnh đất tưởng chừng đã chật chội nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ để khai phá. Và tôi hiểu rằng, đây không còn là chuyện của ba tôi và các bác nhạc sĩ nữa, mà còn là trách nhiệm của thế hệ sau với thế hệ trước". Ðây là động lực thôi thúc Bông Mai tìm mọi cách để các ca khúc được vang lên. Bởi nếu những bài hát không được cất lên thì mãi mãi chỉ là những bản thảo nằm im trên trang giấy. Trong khi đó, đời sống âm nhạc trong nước hiện nay đang thiếu những ca khúc thiếu nhi đúng nghĩa. Và đó là lý do Sing Chanel ra đời, để làm mới những ca khúc thiếu nhi đã quen thuộc, đồng thời giúp những ca khúc mới có cơ hội đến với công chúng.

Các em thiếu nhi thu âm tại phòng thu trong khuôn khổ dự án Sing Channel. Ảnh: HUỆ LINH

Tin vào sự lựa chọn

Thật dễ dàng tìm thấy kênh âm nhạc Sing Channel trên Youtube, mạng xã hội và những trang chia sẻ âm nhạc trực tuyến như nhaccuatui.com, metub.net... Tính đến thời điểm này, sau hơn hai năm, Sing Chanel đã "trình làng" hơn 20 tác phẩm. Ở đó, mỗi ca khúc thiếu nhi được xuất bản dưới nhiều phiên bản khác nhau để hấp dẫn người nghe theo những cách thức riêng. Có thể đơn thuần chỉ là một bản audio, cũng có thể là video âm nhạc; có thể do các ca sĩ nhí thể hiện, cũng có thể do những giọng ca đã trưởng thành trình bày. Khó có thể hình dung những sắc mầu khác biệt của ca khúc thiếu nhi như "Bé bé bằng bông" được các ca sĩ Nhà hát Hoa Sen trắng thể hiện bằng phong cách Acapella hòa theo tiếng Beatboxer; hay "Mùa hoa phượng đỏ" được ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện; hoặc cùng là "Chị ong nâu và em bé" nhưng lại mang sắc thái khác hẳn khi được ca sĩ Dũng Hà hay nhóm hợp xướng SolArt biểu diễn... Tất cả các ca khúc đều được thu live mà không sử dụng nhiều đến những công cụ chỉnh âm. Bông Mai mong muốn các ca khúc thiếu nhi phải được vang lên chân thực nhất, dù có được làm mới cũng có chừng mực và tôn trọng cảm xúc ban đầu của nhạc sĩ. Chị chia sẻ, ai cũng có tuổi thơ, nên ca khúc thiếu nhi không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho cả người lớn. "Tại sao nhiều năm nay trẻ con cứ hay hát những bài người lớn? Tôi nghĩ, ấy là bởi người lớn nghe nhiều, hát nhiều những bài đó, mà trẻ con lại thích bắt chước và thích trở thành người lớn nên càng cố gắng thuộc. Vì thế, tôi muốn có những bài hát thiếu nhi mà người lớn cũng thích. Người lớn thích và nghe nhiều thì mới tạo được thói quen nghe ca khúc thiếu nhi cho trẻ con. Và điều quan trọng là khi truy cập vào Sing Channel, họ có thể hoàn toàn yên tâm con mình không bị dính phải những sản phẩm không sạch".

Bông Mai lựa chọn phát hành chủ yếu trên nền tảng nội dung số, bởi hiện nay, đây là kênh để những bài hát đến và tương tác với công chúng nhanh, mạnh nhất. Bên cạnh đó, Sing Channel cũng ra mắt một số chương trình âm nhạc như Những bông hoa nhỏ và Cánh én tuổi thơ, giới thiệu những sao nhí có giọng hát hay và các nhạc sĩ viết cho thiếu nhi. Nhạc sĩ Hoàng Lân tâm sự, ông rất bất ngờ khi ca khúc của mình được giới thiệu trong chương trình Những bông hoa nhỏ phát trên Sing Channel, lập tức thu hút mười mấy nghìn người xem, lượng khán giả mà trước giờ chưa chương trình nào của ông có được.

Ở tuổi 40 mới bắt đầu dấn thân vào một lĩnh vực mà trước đây chẳng mấy ai thu được lợi nhuận, ấy là nhạc thiếu nhi; nên nhiều người bảo Bông Mai bốc đồng, thiếu tỉnh táo. Nhưng chị vẫn bình tĩnh khẳng định bản thân mình đã có sự trù liệu, bởi nhạc thiếu nhi không bao giờ thiếu khán giả. Bông Mai nhìn thấy và tin tưởng vào ánh sáng trên con đường đã lựa chọn, nên từng chút, từng chút một, cặm cụi hằng ngày để tạo ra những tác phẩm âm nhạc thiếu nhi mang cá tính riêng. "Dự án này có thể chưa giúp được nhiều để góp phần làm cho các nhạc sĩ có đời sống tốt hơn, nhưng sẽ giúp họ thêm nhiều niềm tin vào những bài hát mình đã sáng tạo. Bởi mong muốn lớn nhất với các nhạc sĩ bao giờ cũng là tác phẩm đến được với công chúng". Bông Mai cho biết, với kho nhạc hơn 3.000 bài hát và con số này vẫn chưa dừng lại, có thể chị chỉ làm mới được một phần trong đó, nhưng sẽ tạo nền tảng để những người đi sau tiếp bước. "Tín hiệu mừng là có nhiều nhạc sĩ trẻ khi biết mục đích phi lợi nhuận của dự án đã liên hệ với tôi, mong cùng tham gia, cống hiến. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn sinh viên báo chí trong khâu thu thập, tập hợp dữ liệu từ gia đình các nhạc sĩ. Nhất là, tôi có sự ủng hộ của các nhạc sĩ và nhiều người bạn lớn đồng hành. Họ có thể không giúp tôi được về tài chính nhưng cho tôi những kinh nghiệm về marketing và công nghệ số - những lĩnh vực mà tôi hoàn toàn là người mới". Và bởi vậy, với Sing Channel, dù là cả chặng đường dài, chị vẫn thấy mình không đơn độc.

Nhận xét về Sing Channel, nhạc sĩ Lân Cường chia sẻ: "Trên các phương tiện truyền thông hiện nay, thời lượng dành cho âm nhạc thiếu nhi quá ít, các bài hát hay ít được sử dụng. Tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi nhưng các cháu lại phải hát bài người lớn. Vì thế, khi Sing Channel xuất hiện, giới nhạc sĩ sáng tác chúng tôi rất vui mừng và hy vọng"...

Ca sĩ Bông Mai cho biết, chị muốn xây dựng Sing Channel thành kho dữ liệu âm nhạc để các chương trình truyền hình, các cuộc thi âm nhạc dành cho các bé có thể tìm đến, từ đó góp phần định hướng lại thị trường âm nhạc thiếu nhi. Bên cạnh lời Việt, một số ca khúc cũng đang được dịch và thể hiện bằng tiếng Anh, Pháp, Nhật Bản... Theo Bông Mai, đây là cách để đưa những bài hát thiếu nhi Việt Nam ra thế giới, trước hết là để phục vụ nhu cầu của con em người Việt ở nước ngoài. Họ có quyền được hiểu tiếng Việt thông qua bài hát và hát những bài hát Việt Nam bằng ngôn ngữ đất nước mình đang sống. Và đó cũng là cách kéo văn hóa Việt lại gần...

Có thể bạn quan tâm