Lâm Đồng trồng lại 18,5 ha rừng bị phá ở Tân Thượng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết nạn phá rừng ở Tân Thượng, song song với việc điều tra, xử lý những cán bộ vi phạm, ngày 18-8, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức trồng rừng tập trung lại trên toàn bộ diện tích 18,5 ha rừng bị phá trong năm 2004 và 6 tháng đầu năm 2005.

Theo kế hoạch của huyện, sau khi điều tra cụ thể tình hình đất sản xuất của các hộ đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Tân Thượng, huyện sẽ chuyển giao diện tích rừng này cho những hộ còn thiếu đất sản xuất nhận quản lý bảo vệ để hưởng tiền chăm sóc quản lý bảo vệ (hằng năm) và lợi nhuận theo Quyết định 178/CP của Chính phủ.

Cùng với việc trồng rừng, huyện cũng chỉ đạo trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích rừng bị phá từ năm 2003 trở về trước (đã trồng cà phê cho thu hoạch) theo phương thức nông - lâm kết hợp và 15 ha rừng đang trồng các cây ngắn ngày như: lúa, ngô... cũng sẽ được trồng rừng tập trung vào tháng 9-2005.