Lâm Đồng thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

NDO -

Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Lâm Đồng, quy mô từ 300 đến 500 giường bệnh, thực hiện thu dung, cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo quy định; thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng.
Lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ký quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Lâm Đồng. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên tại địa phương từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Bệnh viện dã chiến được thành lập tại cơ sở 2 Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (tổ 22, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng); quy mô từ 300 đến 500 giường bệnh. Hoạt động chuyên môn của bệnh viện là thực hiện thu dung, cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo quy định; thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

Theo quyết định, phân công ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến; cùng 2 Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến là Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994; ông Nguyễn Văn Thiên, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bệnh viện dã chiến được điều động nhân lực y tế trong và ngoài ngành; tình nguyện viên các trường đại học, cao đẳng và lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Bệnh viện hoạt động từ khi được kích hoạt đến lúc cấp có thẩm quyền giải thể, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Đến sáng 17/8, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 200 bệnh nhân Covid-19; trong đó, 162 ca đang cách ly điều trị và 38 ca ra viện. Toàn tỉnh đang cách ly 5.460 trường hợp để phòng dịch Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan