Phát động phong trào thi đua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.
Đây là nhiệm vụ đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, quỹ thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn 180 ngày, trong khi khối lượng công việc phía trước còn rất lớn. Đây chính là giai đoạn có ý nghĩa quyết định để tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả năm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, lễ phát động hôm nay không chỉ cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tất cả cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “hai con số” năm 2026.
Lễ phát động hôm nay không chỉ cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tất cả cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “hai con số” năm 2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười
Đồng chí yêu cầu, ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tất cả lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả tăng trưởng kinh tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thi đua.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tin tưởng, với quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,9%, tăng hai điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 24 trong cả nước. Riêng quý 2/2026, địa phương đạt 9,22%, xếp thứ 14 cả nước. So với kịch bản đề ra, GRDP của tỉnh chưa đạt kỳ vọng (kế hoạch 9,32%). Tuy nhiên, với sự chuyển biến quan trọng của các ngành, lĩnh vực cho thấy đà phục hồi và phát triển theo chiều hướng tốt của nền kinh tế địa phương.
Tại lễ phát động, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Đồng thời tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và cam kết hành động, triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian còn lại của năm 2026.
Tại lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lễ phát động không chỉ hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, mà còn là lời hiệu triệu hành động, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.
Để phong trào thi đua đạt kết quả thực chất, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị toàn tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, xác định các giải pháp cụ thể để tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn với tinh thần “vướng ở đâu, phải tháo gỡ ngay ở đó”, thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải chủ động giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, phải xem sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền. Tất cả thực hiện nghiêm tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Quá trình thực hiện phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy làm mất cơ hội phát triển của tỉnh.
Phải xem sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền. Tất cả thực hiện nghiêm tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Quá trình thực hiện phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy làm mất cơ hội phát triển của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm
Đồng chí nhấn mạnh, Lâm Đồng phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh; phấn đấu tăng trưởng cao, nhưng không chạy theo tăng trưởng đơn thuần, mà phải hướng tới phát triển bền vững.
Quá trình thực hiện, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội. Tất cả cùng khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần cống hiến và ý chí vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.