Ngày 7/5, Ủy ban nhân dân xã Lạc Dương cho biết, đã giao công an xã, hạt kiểm lâm và phòng kinh tế khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm vụ phá rừng trái phép trên địa bàn.
Theo ghi nhận, khu vực có hàng loạt cây thông bị cưa hạ gần khu dân cư, Quốc lộ 27C và cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng K’Long K’Lanh khoảng 300m; tổng diện tích bị tác động là 2.900m2, với 248 cây thông, khối lượng lâm sản 7,6m3.
Chính quyền địa phương cho biết, đây là rừng thông tái sinh, trong đó đa phần cây có đường kính thân từ 5 đến 10cm, một số cây có đường kính 20 đến 35cm.
Tại hiện trường, hàng trăm thân cây thông ba lá đã bị cưa hạ gần gốc nằm la liệt, lá cây đã bắt đầu héo úa.
Tại khu vực rừng thông bị phá trái phép, nhiều thanh sắt được cắm phân chia ranh giới kéo dài từ mặt đường phía dưới lên đỉnh đồi.
Theo Ủy ban nhân dân xã Lạc Dương, vị trí xảy ra vụ việc nằm ngoài lâm phần quản lý của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019). Còn theo Quyết định số 895, ngày 28/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì vị trí trên không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. Hiện tại, chính quyền địa phương đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt phương án sử dụng để quản lý diện tích đất trên.
Ủy ban nhân dân xã Lạc Dương xác định, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng, có mức độ thiệt hại lớn. Sau khi nhận tin báo, chính quyền xã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khoanh vùng hiện trường, lập biên bản, kiểm đếm thiệt hại ban đầu; đồng thời nắm bắt thông tin, đối tượng nghi vấn và mời các hộ có vườn cà-phê gần hiện trường đến làm việc.
Ủy ban nhân dân xã Lạc Dương giao công an xã chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Lạc Dương và các đơn vị khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng thực hiện hành vi cưa hạ thông trái phép. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định.