Đầu năm 2021, anh Y Luân ở bon Rlông, xã Đắk Song vay 200 triệu đồng từ một ngân hàng thương mại trên địa bàn để đầu tư sản xuất. Do cây trồng chưa cho thu hoạch, gia đình gặp khó khăn trong việc trả lãi, có thời điểm phải vay mượn người thân để trả lãi ngân hàng.
Từ khi được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình anh Luân nhận khoảng 6 triệu đồng để trả lãi ngân hàng, qua đó giảm bớt áp lực tài chính. “Thời điểm đó tôi vay vốn để đầu tư chăm sóc lại vườn cây, chăn nuôi. Nguồn thu thì chưa thấy đâu nhưng lãi vay ngân hàng đến kỳ vẫn phải trả, nhiều lúc phải đi vay mượn để trả lãi nên rơi vào bế tắc. Đến khi được hỗ trợ lãi suất vay hằng năm thì mới giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất”, anh Luân chia sẻ.
Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đắk Song, hơn 90% số hộ ở bon Rlông là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 50% số hộ vay vốn từ các ngân hàng thương mại. Chính sách hỗ trợ lãi suất giúp người dân giảm áp lực chi phí vay vốn, mạnh dạn đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống.
Tại xã Đắk Mil, chính sách hỗ trợ lãi vay giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn chăm sóc cây trồng, mở rộng diện tích trồng cà-phê, cây ăn trái và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện gia đình, nhiều hộ đã thoát nghèo, có cuộc sống sung túc hơn. Ông Y Khanh Kpơr, Bí thư Chi bộ bon Đắk Gằn (xã Đắk Mil) cho biết: Chính sách hỗ trợ lãi vay của tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời tiếp sức, tạo động lực để đồng bào tự tin hơn trong việc tiếp cận vốn vay, đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, những năm qua, nhiều người dân trong bon mạnh dạn vay vốn làm ăn, đến nay hàng chục hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên quê hương.
Tháng 7/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nghị quyết duy trì mức hỗ trợ 40% số tiền lãi phải trả, tối đa 10 triệu đồng/hộ/năm, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng sang tất cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ vay vốn có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số.
Thôn Păng Dung, xã Đam Rông 1 có hơn 600 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Dao và Cơ Ho. Việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ lãi vay, từ nhóm dân tộc thiểu số tại chỗ sang các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung đã tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, đồng thời thể hiện tính bình đẳng của chính sách. Ông Bàn Văn Mạnh, Trưởng thôn Păng Dung nhìn nhận, chính sách hỗ trợ lãi suất đã kịp thời động viên, giúp đồng bào mạnh dạn hơn trong đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Khi được tiếp cận chính sách, người dân sẽ mạnh dạn mở rộng mô hình kinh tế, qua đó tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, để chính sách hỗ trợ lãi suất phát huy hiệu quả lâu dài, việc triển khai cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời, tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn và các ngân hàng thương mại trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ quyền lợi, điều kiện thụ hưởng và chủ động tiếp cận chính sách. Cùng với hỗ trợ lãi suất, cần thực hiện đồng bộ việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao khoa học, công nghệ, định hướng sản xuất phù hợp và kết nối thị trường tiêu thụ. Khi có vốn, kiến thức và phương án sản xuất hiệu quả, người dân sẽ có điều kiện tạo thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.