Kỳ vọng trở thành một trong những cực tăng trưởng phía Nam

Trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Tây Ninh đang tạo nên một diện mạo mới, với nhiều kỳ vọng bứt phá, trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam. Tỉnh xác định ba định hướng lớn: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện các khâu đột phá: cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối các vùng động lực. Đồng thời chú trọng giáo dục, y tế, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Du lịch Tây Ninh tăng trưởng rất cao trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ.
Du lịch Tây Ninh tăng trưởng rất cao trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Mặc dù đối mặt với những thách thức chưa từng có, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Long An, Tây Ninh trước khi hợp nhất đã phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Về tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,73%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước. Riêng 8 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng đạt trên 9,5%. Quy mô nền kinh tế ước đạt trên 350 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Công nghiệp bứt phá với 46 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp với diện tích hơn 17.000 hecta đi vào hoạt động, góp phần tạo động lực thu hút đầu tư. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã tiếp nhận hơn 1.900 dự án FDI, tổng vốn trên 24 tỷ USD, cùng 37 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, thu ngân sách của tỉnh tăng trưởng mạnh, bình quân tăng 11%/năm; riêng năm 2025, tính đến ngày 19/9 thu ngân sách đạt gần 38 nghìn tỷ đồng, đạt 100,5% dự toán Trung ương giao, tăng 33% so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp cũng có bước chuyển đổi hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị và có 82% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Song song đó, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Y tế, giáo dục, an sinh được bảo đảm; quốc phòng-an ninh, an ninh biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại mở rộng, nâng cao uy tín và vị thế của tỉnh. Đặc biệt kinh tế du lịch có bước đột phá rất lớn. Những kết quả trên đã tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với tâm thế và khát vọng mới.

bai-190-a1.jpg
Thu ngân sách riêng năm 2025 (tính đến ngày 19/9) đạt 100,5% dự toán Trung ương giao, tăng 33% so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, trong khát vọng nhiệm kỳ 2025-2030, do có sự hợp nhất giữa hai tỉnh nên không chỉ mang lại một không gian phát triển rộng lớn mà còn tạo nên thế và lực mới. Tây Ninh vừa là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, gắn kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai; vừa là cửa ngõ của miền Tây Nam Bộ, kết nối Campuchia và ASEAN qua hệ thống cửa khẩu quốc tế. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10-10,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2030 trên 94 triệu đồng; phấn đấu đứng trong tốp 10 địa phương cả nước về quy mô kinh tế, thu ngân sách, đời sống nhân dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng với ba định hướng lớn được nhấn mạnh: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới, sáng tạo. Thực hiện các khâu đột phá, công trình trọng điểm: cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối các vùng động lực. Xây dựng đô thị hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, du lịch chất lượng cao; chú trọng giáo dục, y tế, văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

bai-190-a2-6685.jpg
Tây Ninh với nền công nghiệp bứt phá với 46 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc lịch sử, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và chu đáo: Văn kiện Đại hội được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, kế thừa thành tựu của hai địa phương trước khi hợp nhất, đồng thời tiếp thu các quan điểm, định hướng mới từ Trung ương. Quá trình lấy ý kiến rộng rãi được thực hiện đến từng cấp cơ sở, các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ. Các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện văn kiện.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Với khát vọng, quyết tâm và sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Tây Ninh hướng đến mục tiêu trở thành địa phương năng động, giàu mạnh, văn minh, giữ vững vị trí chiến lược quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực và cả nước.

Có thể bạn quan tâm