Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại thành phố Vladivostok

NDO -

Sáng 31/8 (giờ địa phương), nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Liên bang Nga) tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi Vườn hoa mang tên Người tại thành phố Vladivostok.

Người Việt Nam tại Vladivostok dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. (Ảnh: THANH THỂ)
Người Việt Nam tại Vladivostok dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt cùng đại diện Hội lưu học sinh Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại vùng Primorsky (Liên bang Nga) kính cẩn dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn viên vườn hoa mang tên Người, ông Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại vùng Primorsky bày tỏ tự hào về những nỗ lực của cả cộng đồng dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền hai nước, để đặt tượng Bác Hồ tại thành phố thuộc vùng Viễn Đông Nga.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9 tại TP Vladivostok (LB Nga) -0
 Tượng đài Bác Hồ tại TP Vladivostok.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Vladivostok được khánh thành ngày 5/7/2019 sau những cố gắng của 3 đời Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostosk và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập nơi đây. Công trình này ngày càng trở nên quen thuộc đối với người dân Nga và bạn bè quốc tế.

Chiều cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tổ chức gặp mặt thân mật, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9 tại TP Vladivostok (LB Nga) -0
 Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt phát biểu ý kiến. 

Tại buổi gặp mặt, Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại vùng Primorsky (Liên bang Nga) ôn lại những ngày tháng lịch sử của dân tộc Việt Nam cách đây 76 năm, khẳng định chúng ta luôn ghi nhớ công ơn to lớn của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, thống nhất đất nước.

Trong không khí thân mật, cộng đồng người Việt Nam bày tỏ phấn khởi với những thành tựu phát triển của đất nước thời gian qua, cả về chính trị - ngoại giao, kinh tế - xã hội, đến giáo dục, khoa học công nghệ... Đời sống người dân liên tục được nâng cao. 

Trước làn sóng dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, cộng đồng bày tỏ hy vọng Việt Nam mau chóng khống chế dịch; khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, đồng lòng, sát cánh và chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước. Kiều bào tại Nga đã quyên góp được nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế và tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch trong nước.