Cùng dự, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các bậc lão thành cách mạng cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định, trong 88 năm qua, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn giữ vừng ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là chiến thắng lịch sử năm 1975, xây dựng đất nước và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.
Tại Lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng Danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 10 Mẹ; trao Huân chương Độc lập cho ba gia đình có nhiều liệt sĩ; và trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao Huy hiệu Đảng từ 50 năm đến 70 năm tuổi Đảng cho các cá nhân.
Sáng cùng ngày, lãnh đạo T.Ư và tỉnh Vĩnh Long đã đến thắp hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
* Ngày 2-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018); 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và khánh thành Cụm tượng đài, Nhà lưu niệm truyền thống tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom.
Tham dự buổi lễ có hơn 1.500 đại biểu là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ và các sở, ban ngành, huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa.
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Ðảng ta trong 88 năm qua. Tại vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, nơi có Phú Riềng đỏ, chi bộ Cộng sản ra đời sớm nhất ở miền Đông Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 88 năm qua, quân dân Biên Hòa - Đồng Nai đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Cũng tại buổi lễ, các đại biểu từng tham gia Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trên chiến trường Biên Hòa - Đồng Nai.
Các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm truyền thống tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1.
Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai đã khánh thành Cụm tượng đài, Nhà lưu niệm truyền thống tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. Công trình được khởi công vào tháng 7-2016, gồm các hạng mục: Cụm tượng đài cao 21,4m, với phù điêu được thực hiện trên chất liệu đá xanh và Nhà lưu niệm truyền thống. Công trình thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí kiên cường của quân dân vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai, một lòng theo Ðảng, theo Bác Hồ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.
Cùng với hệ thống nhà bia, đền tưởng niệm đã được xây dựng trước đó tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, công trình Cụm tượng đài, Nhà lưu niệm truyền thống được khánh thành sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.