Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao và đón nhận Huân chương Sao Vàng

Sáng 27-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2015) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ hai. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ truyền thống của ngành ngoại giao. Ảnh: DUY LINH
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ truyền thống của ngành ngoại giao. Ảnh: DUY LINH

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và tập thể cán bộ, công chức, viên chức các thế hệ của ngành ngoại giao.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người sáng lập nền ngoại giao cách mạng Việt Nam; nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc ngành ngoại giao đã đạt được trong 70 năm đồng hành cùng dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, chưa bao giờ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta lại có mối quan hệ quốc tế rộng khắp, bình đẳng và hữu nghị, có môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và có vị thế quốc tế vững vàng, thuận lợi như ngày nay. Những thành công đó có được là do sự kết hợp nhân tố dân tộc và thời đại trong đó nhân tố trung tâm, xuyên suốt và có tính quyết định chính là đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, kết tinh ở một số bài học lớn có giá trị sâu sắc cho cả hôm nay và mai sau. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần tiếp tục không ngừng sáng tạo và đổi mới tư duy mạnh mẽ, nhạy bén hơn để bắt kịp với các diễn biến của thời cuộc. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho ngành ngoại giao trong suốt thời gian qua. Đồng chí nêu rõ: 70 năm xây dựng và phát triển đất nước cũng là 70 năm ngành ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, cùng với các mặt trận quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ đắc lực cho các sứ mệnh cách mạng cao cả. Đó cũng là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao với các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai hoạt động đối ngoại dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, toàn ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy truyền thống trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với lợi ích của dân tộc; luôn kiên định mục tiêu chiến lược là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; kiên trì chính sách ngoại giao rộng mở, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra chính là chìa khóa để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh mới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của ngành ngoại giao vào sự nghiệp chung của dân tộc. Đây là lần thứ hai ngành ngoại giao vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

* Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 và 70 năm thành lập ngành ngoại giao (28-8-1945 – 28-8-2015), Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng nước CHDCND Lào Xủn-thon Xay-nha-chắc và Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga X.La-vrốp đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.