Sơn La đổi mới công tác dân vận, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Quyết định số 250-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trao Bằng khen cho các tổ chức đảng.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trao Bằng khen cho các tổ chức đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Sau gần 5 năm triển khai, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa Quyết định số 23 của Bộ Chính trị bằng Quyết định số 250, tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ đến các cấp ủy, chính quyền và cơ sở.

ndo_tr_4.jpg
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Các cấp ủy, chính quyền đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phương châm "5 rõ".

Toàn tỉnh tổ chức 1.553 hội nghị đối thoại, tiếp nhận và giải quyết 11.443 ý kiến, kiến nghị của nhân dân; triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện" tại 51 xã, phường, thị trấn trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính.

Công tác dân vận gắn với phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Sơn La hoàn thành sớm 5 tháng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với 3.058 căn nhà được xây dựng, vượt kế hoạch 221 căn nhà. Tỉnh cũng tập trung triển khai chủ trương đầu tư trường học tại các xã biên giới với 11 trường xây mới và 2 trường được cải tạo, nâng cấp.

ndo_tr_2.jpg
Đại biểu các xã, phường tham dự hội nghị.

Hoạt động dân vận của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được đổi mới. Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ban hành nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân; Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 2.295 cuộc giám sát, 2.482 hội nghị phản biện xã hội và tham gia góp ý hơn 3.000 dự thảo văn bản.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được lan tỏa sâu rộng với 2.065 lượt điển hình được công nhận. Năm 2026 có 77/79 đảng ủy trực thuộc đăng ký hơn 1.300 mô hình.

ndo_tr_6.jpg
Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho các đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng thực chất, gắn với chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ"; phát triển "dân vận số", tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân.

ndo_tr_5.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo", "Bình dân học vụ số", phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tặng Bằng khen cho 5 tổ chức đảng và 20 đảng viên; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 23 của Bộ Chính trị và Quyết định số 250 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Có thể bạn quan tâm