Kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Ðồng Nai

NDO -

NDĐT - Tối 28-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ðồng Nai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Ðồng Nai (1698-2018). Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và đấu tranh cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai trong 320 năm qua. Từ mùa xuân Mậu Dần (năm 1698), Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược xứ Đàng trong và thiết lập chủ quyền của Tổ quốc trên vùng đất mới phương nam, thành lập dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn, từ đây miền đất Đồng Nai - Gia Định đã xác lập được hệ thống hành chính.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, nhiều thế hệ người Biên Hòa - Đồng Nai đã đứng lên kiên cường chống giặc, giữ làng, giữ đất. Đặc biệt, năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai cùng cả nước đứng dậy làm nên Cách mạng tháng Tám lịch sử. Tiếp đó, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Biên Hòa - Đồng Nai đã lập nhiều chiến công vang dội, cùng nhân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc qua nhiều nhiệm kỳ, tiếp nối truyền thống hào hùng của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện, toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp, thu hút 43 quốc gia, vùng lãnh thổ đến đầu tư, với tổng số vốn lũy kế đến thời điểm này là hơn 35 tỷ USD, thu ngân sách nhiều năm liền đạt tốp năm tỉnh dẫn đầu cả nước. Đối với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, 133/133 xã và tám đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường khẳng định, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai tiếp tục ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra; giữ vững và phát huy là tỉnh đi đầu cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt, phấn đấu năm 2019 được Chính phủ công nhận là tỉnh đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau phần diễn văn là chương trình nghệ thuật đặc biệt, với các tiết mục kết hợp giữa yếu tố văn hóa nghệ thuật truyền thống với hiện đại, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ của Ðoàn ca múa nhạc Ðồng Nai, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Ðồng Nai và một số nghệ sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiến hành dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Văn miếu Trấn Biên.