Kỷ niệm 30 năm tái lập, thành phố Lào Cai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

NDO - Chiều 31/8, thành phố Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập thị xã (1/9/1992-1/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai.

Thị xã Lào Cai được tái lập ngày 1/9/1992, ngay sau khi chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, tháng 10/1991.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, thị xã Lào Cai nay là thành phố Lào Cai đã có sự chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ.

Từ địa phương có điểm xuất phát thấp về mọi mặt, với diện tích tự nhiên 5.038ha gồm 8 đơn vị hành chính (3 xã và 5 tiểu khu), cả Đảng bộ thị xã có 112 đảng viên…, đến nay, thành phố Lào Cai có tổng diện tích tự nhiên 28.213ha (tăng gấp 5,64 lần so với khi tái lập) với 17 xã, phường; dân số đạt gần 150 nghìn người (tăng gấp 25 lần so với thời điểm tái lập).

Toàn Đảng bộ thành phố có 53 chi, đảng bộ trực thuộc, 380 chi bộ dưới cơ sở với 8.828 đảng viên (tăng gấp 70 lần so với số đảng viên năm 1992).

Thành phố Lào Cai đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của tỉnh Lào Cai; đồng thời là đô thị hạt nhân trong hệ thống các đô thị của tỉnh, cũng như trong tổng thể hệ thống các đô thị của toàn quốc; giữ vị trí kết nối quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hóa của Việt Nam và ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 49,4%; Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai ngày càng sôi động, giữ vai trò động lực đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, với giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 3,4 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người tăng 22,5 lần, từ 3,9 triệu năm 1992 lên hơn 88 triệu đồng năm 2021; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt hơn 4.600 tỷ đồng...

Văn hóa xã hội có sự tiến bộ vượt bậc, 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; 100% các xã, phường đạt chuẩn Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế. Năm 2019, thành phố được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đã đạt được sau 30 năm tái lập, thành phố Lào Cai đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường nhấn mạnh, với vai trò là hạt nhân, động lực của 2 cực phát triển, 3 vùng kinh tế, 4 trụ cột tăng trưởng của tỉnh, thành phố Lào Cai phải chủ động, tích cực chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, trọng tâm là 3 ngành có lợi thế, đó là: du lịch; dịch vụ, thương mại gắn với kinh tế cửa khẩu và công nghiệp.

Thành phố Lào Cai cần gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống cho nhân dân; tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kỹ thuật hạ tầng kinh tế-xã hội và kỹ thuật diện rộng, hạ tầng số hướng tới hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030.

Nhân dịp này, thành phố Lào Cai vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước trao tặng.