Lào Cai nỗ lực làm tốt công tác quy hoạch, biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển

NDO - Sáng 28/8, tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước khi tái lập (1991), qua 30 năm không ngừng nỗ lực, đến nay Lào Cai đã “thay da đổi thịt”, trở thành tỉnh đứng nhóm đầu trong 14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục (bình quân giai đoạn 1991-2021 đạt gần 10%/năm); tổng thu ngân sách nhà nước gấp 276 lần; GRDP bình quân đầu người gấp 122 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu hút, sử dụng các nguồn lực đầu tư ngày càng hiệu quả tập trung cho công trình, dự án trọng điểm, khu kinh tế cửa khẩu, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển toàn diện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 54,8% năm 1991 xuống còn 5,31% năm 2021; khách du lịch tăng nhanh; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lào Cai nỗ lực làm tốt công tác quy hoạch, biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ít tỉnh nào có thuận lợi như Lào Cai, có nhiều tiềm năng, nguồn lực lớn: “sông đầu nguồn, núi tuyệt đỉnh”, nằm trên hai hành lang lớn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đi Quảng Ninh; hành lang Hà Nội-Lạng Sơn; có các loại hình giao thông; có tài nguyên khoáng sản; cửa khẩu quốc tế; đất rộng người thưa, văn hóa bản sắc rõ nét… Điều kiện thuận lợi như vậy, cho nên phát triển nhanh hay chậm là do địa phương, là sự đoàn kết, quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm có trọng tâm, trọng điểm. Do đó, Lào Cai cần phải biến tiềm năng thành nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao Lào Cai đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập của tỉnh để từ đó nhận thức rõ và có hướng khắc phục. Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, dự báo tình hình thì khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, do đó không được lơ là, chủ quan.

Dự báo tình hình thì khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, do đó không được lơ là, chủ quan.

Thủ tướng chỉ đạo, tỉnh phải quán triệt, cụ thể hóa đường lối của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chú ý trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào Cai phải tích cực, chủ động phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống hai nước; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh-quốc phòng, xây dựng phòng tuyến hợp tác kinh tế và cạnh tranh hiệu quả.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tiếp tục phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát huy tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính liêm chính, quan hệ, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng đề nghị Lào Cai triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung tiêm vaccine theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế an toàn, khoa học, hiệu quả cho các đối tượng, nhất là cho học sinh; quan tâm hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng; dứt khoát không được để thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế như thời gian qua. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không được để dịch bệnh bùng phát trở lại. Ngoài ra, tỉnh cũng cần chú trọng tận dụng lợi thế để phát triển công nghiệp dược liệu.

Thủ tướng đề nghị Lào Cai tiếp tục quan tâm giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; rà soát lại công việc liên quan giáo dục như trường lớp, học hành của các cháu trước thềm năm học mới; coi giáo dục là quốc sách, là nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh hơn nữa công tác quy hoạch; khai thác tối đa bản sắc văn hóa địa phương, thương hiệu của Sa Pa; lấy sông Hồng làm trục dọc cho phát triển; nghiên cứu phát triển càng nhiều cầu kết nối đôi bờ sông Hồng, mở ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; hóa giải, hạn chế tối đa khó khăn, bất cập, điểm nghẽn; quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược. Những khu vực đẹp, tốt để dành cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm.

Lấy nguồn lực Nhà nước làm vốn mồi, dẫn dắt các nguồn lực khác; tăng thu, tiết kiệm chi; tăng cường cải cách hành chính, tăng cường giao dịch điện tử, chuyển đổi số,...

Tỉnh cần tập trung làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; cơ cấu lại sản xuất, đầu tư, tránh dàn trải, manh mún; phát triển hạ tầng đồng bộ; nhanh chóng đầu tư phát triển sân bay Sa Pa; tích cực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ở tất cả các cấp, gắn với phát triển thương mại điện tử; tích cực chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; chống biến đổi khí hậu.

Tỉnh phải bảo đảm ổn định biên giới, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối các nguồn vốn phù hợp để đầu tư xây dựng kè biên giới, chống sạt lở, sói mòn, bảo vệ chủ quyền quốc gia; phát triển thương mại biên giới, khu kinh tế biên giới, quan hệ tốt với phía bạn để giải quyết việc thông thương biên giới; huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là hợp tác công tư; lấy nguồn lực Nhà nước làm vốn mồi, dẫn dắt các nguồn lực khác; tăng thu, tiết kiệm chi; tăng cường cải cách hành chính, tăng cường giao dịch điện tử, chuyển đổi số; tăng cường chống buôn lậu qua biên giới.

Lào Cai nỗ lực làm tốt công tác quy hoạch, biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển ảnh 2
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

* Về tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 7,14% (xếp thứ 29/63 cả nước, trong đó quý II tăng cao, đạt 9,18%, trên nền không thấp - GRDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 7,56%). Thu NSNN đạt 6,18 nghìn tỷ đồng, bằng 83% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ổn định. Sản xuất công nghiệp khởi sắc; giá trị đạt hơn 27,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ. Thương mại dịch vụ phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 16,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% so cùng kỳ.

Lượng khách du lịch tăng mạnh, ước đạt gần 3,18 triệu lượt, tăng 2,2 lần so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2 lần so cùng kỳ; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, Lào Cai xếp thứ 25…