Kon Tum hỗ trợ hơn 22 nghìn hộ đón Tết

NDO -

NDĐT - Đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Kon Tum đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 11 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 22 nghìn hộ gia đình trên địa bàn. Từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận 17.750 suất quà, tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng, hỗ trợ các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

Tặng quà người dân vùng căn cứ cách mạng huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.
Tặng quà người dân vùng căn cứ cách mạng huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.

Sáng 8-2, Công ty CP Sâm Ngọc Linh tổ chức trao tặng gần 1.500 suất quà Tết và 100 con lợn cho ba xã vùng căn cứ cách mạng, gồm: Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, với tổng trị giá 700 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri A Sỹ cho biết, Măng Ri là xã nghèo của huyện nghèo Tu Mơ Rông, nhưng năm nay hộ gia đình nào cũng có Tết đầm ấm, sum vầy. Cùng với quà của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng cho các gia đình chính sách, mỗi hộ nghèo được tỉnh Kon Tum hỗ trợ 500 nghìn đồng, hộ cận nghèo 200 nghìn đồng, gia đình nào trên địa bàn cũng nhận được quà Tết bằng hiện vật, tiền mặt và ít nhất mỗi hộ nhận được một cặp bánh chưng.

Cùng với tặng quà cho các gia đình dịp Tết Mậu Tuất 2018, Công ty CP Sâm Ngọc Linh dành tặng mỗi thôn hai con heo thịt từ 70 kg trở lên, để bà con mổ thịt “vui Tết chung”.