Kịp thời cứu sống thuyền viên bị suy hô hấp nặng

NDO - Trước ca cấp cứu phức tạp và khả năng tử vong cao của bệnh nhân đang bị suy hô hấp trên biển, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 274 và cùng ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng của thành phố Đà Nẵng vượt biển, cứu bệnh nhân kịp thời. 
0:00 / 0:00
0:00
Vận chuyển bệnh nhân về bờ.
Vận chuyển bệnh nhân về bờ.

Hồi 11 giờ 39 phút ngày 23/2, khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa tại vị trí 15-43N; 111-16E (cách đảo Tri Tôn khoảng 06 hải lý về hướng Nam) thì trên tàu QNg 92607 TS do ông Nguyễn Văn Vinh làm Thuyền trưởng có thuyền viên Lê Ngọc Khôn (sinh năm 1987) trú tại Nghĩa An, Quảng Ngãi bất ngờ lâm phải các triệu chứng bị khó thở, sùi bọt mép, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng.

Nhận thấy tình hình nguy kịch của thuyền viên trên tàu, Thuyền trưởng Nguyễn Văn Vinh đã liên lạc đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải), yêu cầu Trung tâm có biện pháp hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin báo nạn từ tàu QNg 92607 TS, Trung tâm đã yêu cầu tàu lập tức ngưng hành nghề, chuyển hướng hành trình về đất liền, đồng thời phối hợp thông tin với Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng để tư vấn y tế cho tàu.

Theo chẩn đoán của các y, bác sĩ: Bệnh nhân đang bị suy hô hấp cấp độ 3 với các triệu chứng nghiêm trọng, tiên lượng khả năng tử vong cao, phải được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình trạng hết sức nguy kịch của thuyền viên Lê Ngọc Khôn, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam, lúc 13 giờ 6 phút cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNg 92607 TS.

Trước ca cấp cứu phức tạp và khả năng tử vong cao của bệnh nhân, Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã cử ê kíp gồm bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị đi theo tàu SAR 274 để thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời cứu sống thuyền viên bị suy hô hấp nặng ảnh 1

Xuyên đêm tiếp cận, cấp cứu bệnh nhân kịp thời.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 21 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 92607 TS, đội ngũ y, bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn lập tức được triển khai lên tàu QNg 92607 TS để thực hiện cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân.

Thời điểm hiện tại, bệnh nhân suy hô hấp nghiêm trọng, toàn thân tím tái, sức khỏe suy yếu hết sức nguy kịch. Sau khi sơ cứu, ổn định tình trạng, bệnh nhân Lê Ngọc Khôn được đưa lên tàu SAR 274 để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

Với sự nỗ lực, tận tâm của các y, bác sĩ cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, sau khi trải qua ca cấp cứu trên biển và được chăm sóc y tế tích cực, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng tuy nhiên hô hấp vẫn rất khó khăn sức khỏe còn yếu.

Lúc 7 giờ ngày 24/2, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân Lê Ngọc Khôn về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng, Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân và đưa vào bệnh viện để điều trị.

Cùng thời điểm, tàu SAR 412 của Trung tâm đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu QNg 11126 TS sau vụ tai nạn va chạm với tàu hàng Trung Thắng 568 vào ngày 23/2/2024 gây 1 người chết, 2 người mất tích.

Hiện nay, tàu SAR 412 đang đảm nhiệm vai trò Chỉ huy hiện trường, phối hợp với các lực lượng, phương tiện liên quan gấp rút tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích.