Kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I có nhiều chuyển biến tích cực

NDO -

Sáng 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 (nhiệm kỳ 2020-2025) mở rộng đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo chương trình Hội nghị, trong 1 ngày, các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến 3 nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội thành phố quý I/2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2022; Đề án tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; các nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, kinh tế-xã hội thành phố trong quý I có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ số phát triển kinh tế-xã hội tăng, qua đó tạo niềm tin Thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Thành phố đã tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đúng nghĩa đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; nhiều hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật được khôi phục có sức lan tỏa ngày càng lớn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, hệ thống chính trị sau giai đoạn ứng phó với dịch bệnh từng bước được sắp xếp, củng cố, tăng cường…

Cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở ngày càng đổi mới về nhận thức, nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng. Nhiều đồng chí đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám  nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các đại biểu cần đi sâu đánh giá, tìm nguyên nhân, giải pháp về các mặt chưa được; tập trung thảo luận, nhận định, dự đoán tình hình khó khăn, thách thức đối với thành phố trong thời gian tới, kể cả trước mắt và lâu dài. Hội nghị cần cho ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2022, xác định những giải pháp thật sự mang tính đột phá nhằm tạo động lực mới cho nền kinh tế Thành phố phục hồi nhanh, toàn diện.