Đại biểu Nguyễn Trúc Anh (Hà Nội) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đẩy nhanh hiệu lực thi hành các luật về đất đai, nhà ở có tác động tích cực đến kinh tế-xã hội

Bày tỏ đồng tình với việc đưa các luật Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và Các tổ chức tín dụng sớm đi vào hiệu lực, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành các luật sẽ có tác động tích cực đến kinh tế-xã hội, góp phần giải quyết một loạt vấn đề đang tồn tại hiện nay.
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) góp ý kiến vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản: Đề xuất mức tiền đặt cọc không vượt quá 5% giá bán

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc cho rằng, mức đặt cọc 5% là hợp lý theo thông lệ của xã hội, có giá trị vừa đủ để cả bên đặt cọc và bên nhận cọc giữ niềm tin cho nhau, cùng có ý thức tuân thủ cam kết ở một chừng mực của giao dịch bất động sản.
 Dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành.

Kiến nghị xử phạt 900 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án Gem Sky World

Ngày 13/9, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xử lý hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, chủ đầu tư dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (dự án Gem Sky World).
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho ý kiến vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Quy định rõ về đặt cọc là cần thiết để bảo vệ người mua nhà

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, nếu không có quy định rõ ràng về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, đặc biệt là số tiền đặt cọc tối đa và về thời điểm đặt cọc thì sẽ phát sinh nhiều trường hợp rắc rối, người mua có nguy cơ mất một khoản tiền lớn.