Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (S-DCI) nhận định: Trong dòng chảy mạnh mẽ của kinh tế sáng tạo toàn cầu, nhiều quốc gia đã bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của các không gian hội chợ-triển lãm, không chỉ như những địa điểm tổ chức sự kiện, mà như những “cỗ máy tạo giá trị” của đô thị hiện đại.
Ở đó, văn hóa, thương mại, du lịch và công nghệ trải nghiệm được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, biến mỗi kỳ hội chợ hay triển lãm trở thành một sự kiện văn hóa-du lịch-kinh tế hấp dẫn đối với hàng triệu du khách.
Chính từ cách tiếp cận đó, tọa đàm khoa học với chủ đề “Biến không gian hội chợ-triển lãm thành sản phẩm du lịch đắt giá” được tổ chức, nhằm quy tụ ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong những lĩnh vực liên quan phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế triển lãm và du lịch sáng tạo, hướng tới việc gợi mở các định hướng và giải pháp liên quan vấn đề tổ chức, khai thác hiệu quả không gian hội chợ-triển lãm theo hướng đa chức năng, góp phần hình thành chuỗi giá trị liên kết giữa công nghiệp văn hóa, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch.
Đề dẫn tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học S-DCI nhận định: Đứng trước yêu cầu mang tính chuyển đổi: từ việc coi hội chợ-triển lãm là một loại hình hạ tầng phục vụ sự kiện, sang việc coi đó là một nền tảng tạo ra giá trị tổng hợp, có khả năng vận hành liên tục và tích hợp nhiều chức năng kinh tế-văn hóa-du lịch, vấn đề đặt ra không còn là tổ chức thêm bao nhiêu sự kiện, mà là làm thế nào để bản thân không gian đó trở thành một sản phẩm tổng hợp.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, để hiện thực hóa ý tưởng này, cần làm rõ ba vấn đề mang tính nền tảng. Thứ nhất là về mô hình phát triển và cơ chế vận hành. Cần xác định rõ vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc hình thành và khai thác hệ sinh thái này. Thứ hai là vấn đề về sản phẩm và bản sắc để có thể tạo ra những sản phẩm đủ khác biệt, không thể sao chép. Thứ ba là vấn đề liên kết vùng và thị trường, đặt triển lãm-hội chợ trong sự kết nối với các điểm đến khác để hình thành các tuyến du lịch, từ đó hình thành nguồn khách ổn định, đa dạng.
Tại tọa đàm, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đã cùng thảo luận, làm rõ tiềm năng, cơ hội phát triển cũng như định hướng khai thác không gian triển lãm theo hướng tích hợp đa giá trị, lấy thí dụ nghiên cứu trường hợp cụ thể của Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia Cổ Loa. Trên cơ sở đó, đề xuất hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù và mô hình không gian trải nghiệm-xúc tiến thương mại-du lịch trong lòng trung tâm này.
Các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất hướng tiếp cận phát triển Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia Cổ Loa theo mô hình “triển lãm trong lòng di sản”, tức đặt hoạt động kinh tế trong mối quan hệ hữu cơ với không gian văn hóa-lịch sử; hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách; kiến tạo các không gian kinh tế đêm, các hoạt động cộng đồng thường xuyên, cùng các sự kiện quy mô lớn theo chu kỳ, tạo cơ sở để duy trì sức sống liên tục cho trung tâm, tránh tình trạng phụ thuộc vào các sự kiện đơn lẻ.