Kiên quyết trấn áp, triệt xóa các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng, tín dụng đen tại Phú Quốc

NDO - Ngày 3/1, Công an Kiên Giang tổ chức Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 57 tổng kết công tác năm 2022 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tại hội nghị.

Năm 2022, Công an các cấp trong tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cố gắng, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, thực hiện đạt và vượt 80/84 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức và bảo vệ an toàn các hội nghị, hội thao, hội thảo, diễn tập khu vực phòng thủ...; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn 714 vụ, giảm 76 vụ (bằng 9,62%) so với cùng kỳ. Công an Kiên Giang đã điều tra khám phá 679/714 vụ tội phạm về trật tự xã hội (đạt 95,09%), bắt xử lý 1.227 đối tượng; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 56/67 vụ.

Trong năm 2022, có 279 tập thể, 1.785 cá nhân thuộc Công an tỉnh Kiên Giang lập thành tích xuất sắc được khen thưởng, trong đó có 50 tập thể, 70 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng đột xuất. Có 33 lượt công an đơn vị, địa phương của Công an Kiên Giang được Bộ Công an thưởng nóng do có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá các chuyên án, vụ án.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an tỉnh Kiên Giang đạt được trong năm 2022, đồng thời cho rằng Kiên Giang là một trong những địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, với vùng biển rộng có 145 đảo, đường bờ biển dài 200km, đường biên giới bộ giáp Campuchia dài gần 60km, nhiều dân tộc, đa tôn giáo... Bên cạnh đó, tỉnh còn là địa bàn đang có quá trình tăng trưởng phát triển nhanh, nhất là về du lịch, đầu tư kinh tế và đô thị, đặc biệt là thành phố Phú Quốc; đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian tới, song cũng đối mặt với rất nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy Kiên Giang thành các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Trong đó, đồng chí yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang xác định rõ mục tiêu là phải kéo giảm tội phạm một cách cơ bản và bền vững, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn để phát triển du lịch, kinh tế, xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết trấn áp và triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng, tín dụng đen… không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là địa bàn thành phố Phú Quốc.