Kiên quyết lập lại trật tự, an toàn giao thông khu vực cà-phê đường tàu

Sau thời gian dài im ắng, gần đây trên hành lang tuyến đường sắt Hà Nội-Ðồng Ðăng, đoạn qua địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Ðình (Hà Nội) xuất hiện trở lại loại hình du khách đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. Ðiều này tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn giao thông, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng.
0:00 / 0:00
0:00

Tháng 10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tất cả các quận, huyện có tuyến đường sắt đi qua phải xử lý dứt điểm việc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông. Riêng ba quận Hoàn Kiếm, Ba Ðình, Hai Bà Trưng phải quản lý chặt chẽ việc giao đất cho các tổ chức và cá nhân dọc hành lang đường sắt; nếu xảy ra vi phạm, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm. Với động thái quyết liệt này, tình hình lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông tại đây đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, những ngày vừa qua, tái diễn tình trạng hàng quán vi phạm hành lang bảo vệ giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tính mạng người dân. Mặc dù đã gắn biển thông báo khu vực nguy hiểm, không tụ tập đông người, quay phim, không kê bàn ghế, bày bán hàng trong lòng và hai bên đường sắt, nhưng bất chấp quy định này, một số cửa hàng kinh doanh và du khách vẫn "vô tư" chụp ảnh, bán hàng.

Trước thực trạng này, ngày 13/9, Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và Cục Ðường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà-phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt; yêu cầu cương quyết chấn chỉnh tình trạng bát nháo xảy ra tại nhiều quán cà-phê đường tàu nằm trên địa bàn phường Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) và phường Ðiện Biên (quận Ba Ðình, Hà Nội).

Thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm cho thấy, hiện có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà-phê nằm ngay sát tuyến đường tàu đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Ðông, Cửa Nam, Hàng Mã và phường Ðồng Xuân của quận Hoàn Kiếm. Tất cả các hộ đang kinh doanh này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Sáng 15/9, Công an hai quận Hoàn Kiếm và Ba Ðình (Hà Nội) đồng loạt ra quân lập hàng rào ngăn người dân và du khách và các quán "cà-phê đường tàu" thuộc hai phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) và Ðiện Biên (quận Ba Ðình). Vị trí lập hàng rào trên các tuyến phố: Trần Phú, Ðiện Biên, Lê Duẩn, Phùng Hưng tại những vị trí giao cắt với đường sắt. Ðồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu các quán bán hàng vi phạm hành lang đường sắt phải đóng cửa bảo đảm, an toàn cho người dân và du khách.

Trước quy định siết chặt các biện pháp bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường sắt, một số cửa hàng kinh doanh tại khu vực trạm chắn Trần Phú (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn mở cửa hàng phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm trên "phố cà-phê đường tàu" khi vắng bóng lực lượng chức năng. Anh Phạm Ngọc Hải ở Giảng Võ (quận Ðống Ða) cho rằng, việc đóng cửa cà-phê đường tàu là cần thiết, bởi ở đây khá lộn xộn, tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất lớn. "Tôi đã từng chứng kiến cảnh đoàn tàu đã đến gần, nhưng nhiều du khách vẫn phớt lờ cảnh báo, cố đứng tạo dáng để chụp ảnh, rất là nguy hiểm". Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Ðô thị Việt Nam Ðào Ngọc Nghiêm cho rằng, phố cà-phê đường tàu là điểm du lịch hấp dẫn, song hoạt động nào cũng cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ông Ðào Ngọc Nghiêm đồng tình với việc dẹp bỏ, đóng cửa các hàng quán, cà-phê hoạt động vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, thời điểm diễn ra dịch Covid-19 vào năm 2020, lực lượng chức năng của quận đã vận động và xử lý nhiều hộ kinh doanh vi phạm. Nhưng sau đợt cao điểm chống dịch, tình trạng bán hàng tại khu vực này tái diễn. "Quan điểm của UBND quận Hoàn Kiếm là không đánh đổi sự an toàn của người dân với bất kể lợi ích kinh tế nào. Từ ngày 17/9, các cửa hàng cà-phê tại khu vực này đã dừng hoạt động", Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết. Quận sẽ giao cho lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để người dân, nhất là du khách không đến đây "check-in" gây mất trật tự, ảnh hưởng an toàn giao thông ở khu vực này.

Vậy nhưng vẫn có những người phớt lờ cảnh báo, cố tình đi vào khu vực đường tàu để chụp ảnh và đã xảy ra va chạm với đoàn tàu hỏa. Khoảng 12 giờ trưa 18/9 tại khu vực chắn tàu phố Trần Phú-Lý Nam Ðế, mặc dù chắn tàu đã kéo, còi báo động đã vang và được nhiều người dân nhắc nhở, nhưng một du khách vẫn lách qua khu vực chắn tàu, để vào chụp ảnh trên phố "Cà-phê đường tàu". Do bất cẩn, du khách trên đã va chạm với đoàn tàu Lào Cai-Hà Nội đang trên đường từ hướng cầu Long Biên về ga, khiến đoàn tàu khách phải dừng lại giải quyết sự cố. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, nhưng là hồi chuông khẩn thiết về việc phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt ở khu vực này.