NDĐT - Gần hai nghìn hộ dân sống tại ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) phải tiếp tục sống trong môi trường bị ô nhiễm chỉ vì cách xử lý thiếu cân nhắc của ngành chức năng tại Kiên Giang.
Từ khi chi nhánh của Công ty cổ phần Biển Tây (Nhà máy chế biến bột cá Biển Tây) đi vào hoạt động đến nay đã làm cho gần hai nghìn hộ dân sống quanh khu vực mất ăn, mất ngủ vì mùi hôi thối xả ra môi trường từ nhà máy.
Người dân đã nhiều lần phát đơn yêu cầu đến nhà máy, khiếu nại đến chính quyền địa phương, các ngành chức năng và kiến nghị đến các cơ quan dân cử… để khắc phục tình trạng này. Nhân dân yêu cầu, một là nhà máy phải khắc phục ngay tình trạng gây ô nhiễm môi trường, hai là nhà máy phải đóng cửa vì có khá nhiều ca nhiễm bệnh có liên quan đến mùi hôi thối của nhà máy.
Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên Lê Văn Hai cho biết: Nhà máy bột cá Biển Tây được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, với ngành nghề kinh doanh sản xuất nguyên phụ liệu và mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản. Tuy nhiên khi đi vào hoạt động, nhà máy không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất dùng để xây dựng nhà xưởng. Không những không tuân thủ thủ tục đối với cơ quan chức năng, nhà máy còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung quanh.
Theo báo cáo kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang: Vị trí đặt Nhà máy bột cá Biển Tây nằm trong khu quy hoạch dân cư. Nhà máy lại hoạt động trên dây chuyền công nghệ cũ, nên quá trình hoạt động làm phát sinh mùi hôi thối. Sau khi được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở và phạt hành chính, nhà máy cũng đã tiến hành đầu tư thiết bị công nghệ mới, tuy nhiên đến nay ô nhiễm vẫn không khắc phục được. Không chỉ gây ô nhiễm về không khí, khi đầu tư xây dựng dây chuyền mới, nước dùng để hấp thụ mùi và nước vệ sinh nhà xưởng không được thu gom xử lý mà được thải trực tiếp xuống kênh xáng Xẻo Rô và đã có dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước.
Mới đây, trong văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang cho biết: Hiện Nhà máy đã lập đề án bảo vệ môi trường và xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên hệ thống xử lý nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm đã bị hỏng, đang chờ sửa chữa. Do vậy, quá trình hoạt động sản xuất, vẫn còn mùi hôi thối xả ra môi trường chung quanh. Sở đã yêu cầu phía nhà máy sớm sửa chữa hệ thống xử lý nước thải để đưa vào hoạt động, đồng thời xây dựng hệ thống vận chuyển nguyên liệu trong hệ thống khép kín từ phương tiện vận chuyển lên phân xưởng sản xuất.
Ngành chức năng đã yêu cầu đơn vị gây ô nhiễm khắc phục, nhưng hiện tại môi trường vẫn ô nhiễm, gần 2 nghìn hộ dân vẫn bị ảnh hưởng. Tại sao, cơ quan chức năng không buộc nhà máy ngưng hoạt động đến khi nào khắc phục xong. Lợi nhuận của nhà máy với sức khỏe của gần hai nghìn hộ dân, cái nào cần được xem trọng?
VIỆT TIẾN