Kiểm toán Nhà nước quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

NDO - Ngày 15/2, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư do Kiểm toán Nhà nước tổ chức. (Ảnh: THANH HÀ)
Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư do Kiểm toán Nhà nước tổ chức. (Ảnh: THANH HÀ)

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu với sự tham gia của hơn 1.200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng và trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cẩm nang về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Cuốn sách đã giải đáp những câu hỏi như: Tham nhũng là gì, tại sao phải phòng chống tham nhũng, tại sao phải kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, Việt Nam đã làm gì để phòng chống tham nhũng? Cuốn sách cũng nêu những giải pháp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian tới” - đồng chí Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản của cuốn sách; đồng thời gợi mở một số yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thái Học chia sẻ, cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau buổi quán triệt các nội dung cơ bản của cuốn sách, đồng chí Ngô Văn Tuấn đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của Kiểm toán nhà nước dành thời gian nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách.

Đồng chí nhấn mạnh, Kiểm toán nhà nước là một trong 9 cơ quan nội chính, có vai trò quan trọng trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2023, với mục tiêu nâng cao chất lượng và đạo đức công vụ, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua những hành động cụ thể. Đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Kiểm toán nhà nước, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ, qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động kiểm toán, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm toán, kiểm toán trưởng, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương, tự soi, tự sửa, gương mẫu, bình đẳng.

Cùng với đó, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức, kiểm toán viên khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng với uy tín của ngành, với kỳ vọng của nhân dân.