Các đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đặt hoa tưởng niệm. (Ảnh REUTERS)

Tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Nga

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ngày 30/3, các đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Nga đã tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva hôm 22/3. Hơn 250 đại biểu từ khoảng 130 cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế đã tới đặt hoa tại khu tưởng niệm.
Trung tâm Crocus City Hall bị IS tấn công. (Nguồn: BNE/TTXVN)

Rào cản với cuộc chiến chống khủng bố

Hàng loạt quốc gia đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công mới đây ở Nga. Ðáng nói là, việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp giữa các nước, vốn là yếu tố quan trọng quyết định thành công của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, lại bị cản trở do căng thẳng địa chính trị.
Thủ tướng Pakistan chia buồn với Ðại sứ Trung Quốc. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Pakistan cam kết điều tra vụ khủng bố

Tân Hoa xã dẫn thông báo của Ðại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan xác nhận 5 công dân Trung Quốc cùng một người địa phương thiệt mạng trong vụ khủng bố xảy ra tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan ngày 26/3. Những kẻ khủng bố đã tấn công các phương tiện thuộc dự án thủy điện Dasu do công ty của Trung Quốc đang xây dựng.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi (giữa) ghi sổ tang tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/3.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Bộ Ngoại giao Nga

Ngày 26/3, tại thủ đô Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã đến Bộ Ngoại giao Nga để viếng và ghi sổ tang chia buồn về vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall xảy ra ngày 22/3 ở ngoại ô Moskva, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đại biểu viếng và chia buồn với các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Liên bang Nga. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Nga

Sáng 26/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến Đại sứ quán Liên bang Nga ở Hà Nội để viếng và ghi sổ tang chia buồn về vụ tấn công khủng bố tại Trung tâm thương mại Crocus, Moskva, Nga vào tối 22/3 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Người dân mang hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố tại ngoại ô Moskva. Ảnh: TASS

Số người chết và bị thương trong vụ khủng bố ở Nga tăng lên 285

Theo thông tin cập nhật sáng ngày 24/3 (giờ Moskva) của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, số người bị thương sau vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Moskva đã tăng lên 152. Bộ này cho biết, số người thương vong đến thời điểm hiện tại là 285 người, trong đó 133 người chết (gồm 3 trẻ em).
Hình ảnh trích từ video cho thấy các tay súng đang di chuyển vào trong trung tâm thương mại Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Moskva, Nga ngày 22/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Nga: 143 người tử vong trong vụ tấn công tại Moskva

Theo Tổng biên tập hãng tin RT của Nga Margarita Simonovna Simonyan và trang tin Baza của Nga, tính đến tối 23/3 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall thuộc trung tâm biểu diễn nghệ thuật và mua sắm Crocus City nằm trên đường vành đai MKAD giữa thủ đô Moskva và tỉnh Moskva đã tăng lên 143 người.
Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti)

Nga bắt giữ 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva

Ngày 23/3, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đưa tin, các đơn vị đặc biệt của nước này đã tiến hành bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Crocus City Hall vào tối 22/3 (giờ địa phương).
Lực lượng an ninh Nga có mặt ở khu vực gần trung tâm thương mại Crocus City Hall, nơi xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: RIA Novosti)

[Video] Tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Nga

Tờ New York Times công bố video đã được xác minh cho thấy, các tay súng chưa rõ danh tính đã xông vào Trung tâm thương mại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva vào tối 22/3 (theo giờ địa phương) và nổ súng vào những người đến dự buổi biểu diễn nhạc tại đây. Tòa nhà cũng bị phóng hỏa trong cuộc tấn công khủng bố đẫm máu này.
Ảnh minh họa: economicsandpeace.org.

Báo động làn sóng khủng bố đang gia tăng ở châu Phi

Vượt qua cả Trung Đông, khu vực Sahel và vùng cận Sahara của châu Phi trở thành “điểm nóng” mới, với gần một nửa số người thiệt mạng do tấn công khủng bố trên toàn thế giới là ở khu vực này. Đó là kết luận được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) và là xu hướng đáng lo ngại, đe dọa sự ổn định và phát triển kinh tế của Lục địa Đen.