Hiếm có khu nhà trọ bình dân nào lại có cả bảo vệ, sân đá bóng, thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ giúp những người thuê trọ gắn bó với nhau như nơi này.
Khu nhà trọ "đoàn kết" được xây dựng tại Khu thương mại Lai Xá - Kim Chung (huyện Hoài Ðức) cách đây hơn một năm, có tường bao quanh kiên cố, một cổng chính và một cổng phụ. Ngoài khu vực nhà ở còn có các ki-ốt kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người thuê trọ. Chị Thu, chủ một ki-ốt cho biết, phòng trọ ở đây có giá từ 800 nghìn đồng/tháng đối với phòng rộng 16 m2 và 2 triệu đồng/tháng với loại phòng rộng 30 m2. Phòng nào cũng có nơi nấu ăn, vệ sinh khép kín. Tiền nhà thì trả theo từng tháng, không tạo áp lực kinh tế cho người thuê.
Bên cạnh đó, điều khiến mọi người yên tâm sinh sống tại đây còn vì yếu tố bảo đảm an ninh. Không như những xóm trọ khác, thường xảy ra tình trạng trộm cắp thì ở đây, hiện tượng này lại không hề xảy ra. Khu trọ có hai cổng ra vào, luôn có nhân viên bảo vệ túc trực. Bạn Phạm Thị Hường (quê ở Bắc Giang), sinh viên năm thứ nhất Ðại học Thành Ðô chia sẻ: "Em và hai bạn cùng lớp thuê trọ ở đây từ lúc nhập học. Mỗi tháng chúng em trả 800 nghìn đồng tiền thuê nhà, điện nước thì trung bình 40 nghìn đồng/người. Ở đây quy định 23 giờ đóng cửa, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ai có việc về muộn thì phải báo cáo trước để bảo vệ chờ cổng". Chị Bùi Thị Thêm (quê ở Bắc Ninh) cũng cho biết, xóm trọ trước đây chị ở hay xảy ra hiện tượng ăn cắp vặt. May mà được bạn bè giới thiệu về ở khu trọ này, giúp cuộc sống của những công nhân như chị ổn định hơn.
Không chỉ có vậy, khu trọ còn chú trọng đến đời sống tinh thần của mọi người ở đây. Anh Hoàng Minh Ðức, chủ khu nhà trọ cho biết: "Tôi xây dựng khu nhà trọ này với mong muốn tạo môi trường thân thiện và thoải mái nhất cho người thuê phòng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn, ở của người thuê mà còn làm phong phú cả nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của mọi người". Tại đây có một sân bóng rộng rãi, không chỉ là nơi thường xuyên tổ chức, luyện tập thể dục - thể thao mà cũng là địa điểm để tổ chức các phong trào văn nghệ, những hoạt động tập thể trong xóm, góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết trong xóm trọ đúng như tên gọi của nó. Cứ đến dịp 8-3 hay Tết Trung thu, xóm trọ lại tổ chức các cuộc thi, giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp. Cũng nhờ đó mà mọi người trong khu trọ có cơ hội quen biết nhau, có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Anh Ðinh Ngọc Hậu, người tổ chức các phong trào trong khu trọ cho biết: "Vừa qua, chúng tôi còn tổ chức giải cờ tướng. Mọi người đăng ký tham gia rồi tiến hành bốc thăm đấu loại trực tiếp. Giải nhất được 500 nghìn đồng, giải nhì 300 nghìn đồng, giải ba 200 nghìn đồng. Phần thưởng do chủ xóm trọ và một số người trong ki-ốt của xóm trọ ủng hộ".
So với những xóm trọ lụp xụp, không bảo đảm an ninh thì đây là một mô hình nhà trọ kiểu mới văn minh, thân thiện. Mong sao ngày càng có nhiều những chủ nhà trọ có tâm, có lòng xây dựng những mô hình như thế này, để người thuê trọ yên tâm học tập và công tác.