Trước thực trạng nhiều công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế-xã hội có tính lan tỏa trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ so với kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã ký quyết định phê duyệt chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Với những lợi thế, tiềm năng sẵn có, cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Quảng Ngãi đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Chiều 9/2, tại Quảng Ngãi, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng... trên địa bàn.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của cả nước. Đổi mới cơ cấu kinh tế, tìm hướng đột phá từ biển, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại... đang tạo nên diện mạo mới cho những miền đất dư nắng gió, luôn phải đối diện trước thách thức từ thiên tai.
Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan chức năng đã tống đạt Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Sáng 13/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp với các sở, ngành chức năng, địa phương liên quan và lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị quản lý, vận hành, kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất), Công ty Điện lực Quảng Ngãi nghe báo cáo nội dung Đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
Xác định không thể tăng trưởng bằng mọi giá để đánh đổi môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch này, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo hướng khu kinh tế chuyên biệt, xanh, thông minh và phát triển bền vững.
Là một trong 5 khu kinh tế ven biển của đất nước, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) có nhiều lợi thế, tiềm năng được Chính phủ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và có chính sách ưu đãi cao nhất Việt Nam. Đặc biệt, với định hướng lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng trụ cột chính, du lịch dịch vụ làm động lực tăng trưởng, Khu kinh tế Dung Quất còn rất nhiều dư địa để phát triển những lĩnh vực này.
Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất triển khai dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng.
Sau hơn 1 năm kể từ thời điểm tự nguyện trả lại 6 dự án tại Khu kinh tế Dung Quất, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ngãi sớm có giải pháp hoàn trả hơn 80,5 tỷ đồng đã chi phí để triển khai các dự án.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trong bối cảnh chung, đứng trước những biến cố và khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi đã không ngừng thích nghi, vững tay lái, chắc tay chèo để duy trì và phát triển hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách.
Với quyết tâm đổi mới, biến mục tiêu đến năm 2030 đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cam kết, tỉnh luôn rộng mở chào đón và tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án ở Quảng Ngãi thành công và phát triển bền vững.
Là tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung, nằm trên trục kinh tế bắc-nam và trục kinh tế đông-tây, Quảng Ngãi hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế. Đặc biệt, dư địa để phát triển công nghiệp còn rất nhiều, là cơ hội để tỉnh thu hút, hợp tác đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.
Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Nỗ lực đó đã tạo nên bức tranh công nghiệp những gam mầu tươi sáng, góp phần thay đổi lớn quy mô và cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Nút giao Trì Bình, thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với Khu kinh tế Dung Quất và cảng Dung Quất. Tuy nhiên, dù dự án cao tốc đã đưa vào vận hành được sáu năm, nhưng nút giao này vẫn còn thi công dang dở, gây bức xúc cho người dân.
Ngày 29/6, Công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Enerbility Việt Nam ( Doosan Vina), trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới của hai đơn vị trong lĩnh vực năng lượng xanh và bền vững.
Tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), trong khi nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng thì các dự án giao thông quan trọng lại triển khai ì ạch, kéo dài nhiều năm vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng lớn đến vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu đi lại của người dân, làm giảm lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh.
Sáng 24/4, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đóng tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) cho biết, BSI-Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh vừa trao Giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho các dòng/mã sản phẩm đang sản xuất tại Thép Hòa Phát Dung Quất, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Công ty.
Ngày 26/3, Tập đoàn Hòa Phát cho biết, sau gần 4 năm kể từ khi cuộn cán nóng (HRC) đầu tiên ra đời, đến thời điểm này, Tập đoàn chính thức cán mốc sản xuất được 9 triệu tấn thép HRC. Làm chủ công nghệ sản xuất thép cuộn cán nóng, Hòa Phát hiện là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được sản phẩm thép công nghiệp quan trọng này.
Sáng 25/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina), trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công ty vừa xuất thành công 9 module nặng 1.900 tấn đến Nhà máy Golden Triangle Polymers đặt tại bang Texas (Mỹ).
Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là công cụ quan trọng để tỉnh hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển theo hướng hài hòa, hiệu quả và bền vững.
Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước thay đổi, xã hội hóa y tế, đầu tư trang thiết bị hiện đại, thu hút nhân lực chất lượng cao, nâng dần chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; nỗ lực cải thiện dần uy tín, “giữ chân” bệnh nhân đến với các cơ sở y tế trong tỉnh, giảm dần tình trạng khám bệnh nơi xa trong nhiều năm qua.
Sáng 3/1, tại xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn), Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ đông nam Dung Quất và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu.
Chiều 23/12, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Đảng bộ, nhân dân, các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.
Chiều 27/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan để nghe báo cáo và cho ý kiến về việc nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy cấp nước cho Khu kinh tế Dung Quất.
Sáng 22/5, tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thảo luận, thống nhất thông qua 11 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Sáng 10/5 , Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
Sáng 6/5, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp đến.
Từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp, quy mô kinh tế nhỏ, ngân sách phụ thuộc vào hỗ trợ của Trung ương, với sự năng động, sáng tạo và khát vọng vượt khó đi lên, Quảng Ngãi vươn mình trở thành địa phương đứng ở vị trí khá so với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.