Tạo động lực tăng trưởng từ tiềm năng kinh tế biển

Sở hữu bờ biển dài 130 km cùng sáu cửa biển và hạ tầng giao thông kết nối phát triển đa phương thức, các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế biển. Đây là nền tảng để tỉnh khai thác hiệu quả các lợi thế tự nhiên, tạo động lực tăng trưởng mới.

Các xã, phường ven biển tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế biển.
Các xã, phường ven biển tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế biển.

Chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển

Các xã ven biển Vạn Tường, Bình Sơn, Đông Sơn thuộc vùng công nghiệp trọng điểm và cảng biển, được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế chủ lực của tỉnh, giữ vai trò then chốt trong phát triển công nghiệp quy mô lớn. Khu vực này với hạt nhân là Khu kinh tế Dung Quất và hệ thống cảng biển nước sâu sẽ hình thành không gian công nghiệp-cảng biển-đô thị công nghiệp tích hợp.

Khu vực này cũng nằm trong quy hoạch phân khu đô thị và dịch vụ đông nam Dung Quất, khu vực có nhiều tiềm năng phát triển thương mại-dịch vụ, du lịch với nhiều bãi tắm đẹp như bãi biển Lệ Thủy, An Cường, Phước Thiện, Gành Yến; rừng dừa nước Cà Ninh, Bàu Cá Cái.

Các xã ven biển Tịnh Khê, An Phú thuộc vùng trung tâm hành chính-chính trị, là hạt nhân quản trị và điều phối phát triển toàn tỉnh, giữ vai trò đầu mối tổ chức bộ máy chính quyền, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao và dẫn dắt các hoạt động thương mại-dịch vụ cấp vùng. Định hướng khu vực này là phát triển Khu du lịch Mỹ Khê thành khu du lịch quốc gia và không gian phát triển thương mại, dịch vụ hai bên sông Trà Khúc.

Vùng động lực phía đông nam của tỉnh, gồm các phường, xã: Sa Huỳnh, Đức Phổ, Trà Câu, Khánh Cường, Lân Phong, Mỏ Cày và Long Phụng, được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò đầu mối kết nối giữa công nghiệp-logistics ven biển với các hoạt động dịch vụ, du lịch và đô thị chất lượng cao. Trong đó, điểm nhấn là di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh đang được tỉnh triển khai nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh là di sản thế giới.

Từ những lợi thế vốn có, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển đã chủ động chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển. Điểm nổi bật, kinh tế biển khu vực này tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh.

Đơn cử, xã Vạn Tường nằm trong vùng lõi Khu kinh tế Dung Quất, với nhiều dự án trọng điểm đang đầu tư triển khai. Để bảo đảm tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư, chính quyền xã quyết liệt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; thép ray sắt đặc biệt; đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi đạt tỷ lệ cao.

Thông qua việc cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã từ đầu năm 2026 đến nay đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, thu ngân sách hơn 1.546 tỷ đồng, đạt gần 184% kế hoạch năm.

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Tường Nguyễn Ngọc Trân chia sẻ.

Phường Sa Huỳnh nằm ở phía nam tỉnh Quảng Ngãi, là vùng đất hội tụ tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, văn hóa và thương mại dịch vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định, phát triển kinh tế biển là một trong những định hướng trọng tâm, lâu dài.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Sa Huỳnh Võ Thanh Hùng, địa phương tập trung phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần nghề cá. Phường chú trọng phát huy giá trị cảng cá, đầm An Khê, đồng muối truyền thống, không gian văn hóa Sa Huỳnh và cảnh quan ven biển để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Nhờ vậy, kinh tế biển, nhất là hoạt động nuôi trồng và khai thác tiếp tục tăng trưởng; tiềm năng du lịch, dịch vụ biển được khai thác hiệu quả thông qua việc triển khai dự án “phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái đầm An Khê và bảo tồn, phát huy Văn hóa Sa Huỳnh”; dự án “bảo tồn đồng muối truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng”.

Khai thác hiệu quả không gian ven biển

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đánh giá, dù đạt được những kết quả khích lệ, song việc phát triển kinh tế 12 xã, phường ven biển của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế như: Du lịch biển chưa có sự chuyển biến rõ nét, còn thiếu liên kết giữa các điểm du lịch trong tỉnh và liên tỉnh; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo động lực thu hút đầu tư để phát triển kinh tế và đô thị ven biển.

Từ thực tế đó, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển cần xác định rõ địa phương mình có lợi thế gì từ biển, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn nào; tránh triển khai dàn trải, chung chung hoặc giống nhau...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, khai thác hiệu quả không gian ven biển đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Vì vậy, tỉnh tập trung nguồn lực triển khai các trục giao thông chiến lược như: Đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, với mục tiêu mở rộng không gian phát triển về phía biển. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Dung Quất và tăng cường liên kết phát triển để hình thành các cực tăng trưởng của tỉnh và khu vực miền trung.

Ngay từ bây giờ, những địa bàn có lợi thế phải chuẩn bị tốt về quy hoạch, mặt bằng, hạ tầng và nguồn nhân lực để thu hút các dòng đầu tư nhằm từng bước hình thành các không gian đô thị ven biển xanh, thông minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiến tới xây dựng chuỗi đô thị ven biển, tạo nên hệ sinh thái kinh tế biển đa dạng.

Đồng chí Hồ Văn Niên yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm