Không gian xanh trong trường học

Một trong những điều thiệt thòi của học sinh ở khu vực trung tâm đô thị là ít được gần gũi với thiên nhiên, thiếu những không gian cỏ cây, hoa lá. Để bù đắp điều này, tập thể giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã xây dựng một ngôi trường xanh đầy sức sống.
0:00 / 0:00
0:00
Các em học sinh vui chơi trong không gian xanh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Các em học sinh vui chơi trong không gian xanh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Lần đầu cùng cậu con trai mới vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đến nhận lớp, chị Dương Thu Huệ (ở đường Láng, quận Đống Đa) rất ấn tượng với quang cảnh ngôi trường mới của con. Bước chân qua cổng, trước mắt hai mẹ con chị đã là một khu vườn đua sắc.

Phía trên tường cao là bức ảnh Bác Hồ kính yêu, bên dưới là những ô cỏ vuông vắn, được trang trí hình cờ Đảng và cờ Tổ quốc đỏ thắm. Dọc theo các bậc thang dẫn lên sảnh tòa nhà là những chậu hoa đang bung nở, những hàng cây xanh với nhiều hình thế đẹp mắt.

Càng đi vào bên trong, từ hành lang tới từng góc lớp học đều phủ một sắc xanh tràn đầy sức sống. Mỗi cây một vẻ, màu sắc khác nhau, nhưng đều được chăm chút tươi tốt, mơn mởn. Đặc biệt, khoảng sân rộng trên tầng 2 của trường mới được trồng một dãy các giàn cây, hứa hẹn chỉ đôi tháng nữa thôi sẽ tạo thành một con đường hoa đua sắc. "Tôi không nghĩ giữa nội thành lại có ngôi trường rộng rãi, kiến trúc hiện đại với nhiều khoảng không gian xanh như thế" - chị Dương Thu Huệ chia sẻ.

Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam nằm lọt giữa những tòa nhà cao ốc, chung cư cao tầng. Những ngày nắng nóng, ánh sáng phản quang từ cửa kính các tòa nhà phản chiếu vào trường không chỉ khiến không khí oi bức hơn mà còn gây khó chịu cho thầy, cô giáo và học sinh. Bên cạnh đó, do là trường chuyên, thầy, cô giáo và học sinh của trường phải chịu áp lực khá lớn về khối lượng bài vở, kiến thức.

Trong không gian đó, những tán lá xanh, giàn cây leo với những bông hoa xinh tươi đã tạo nên bầu không khí trong lành, thoáng đãng, mát mẻ cho ngôi trường. Cô giáo Ngọc Trâm (dạy môn Ngữ văn) đánh giá: "Những góc thiên nhiên ấy đã lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần xua tan mọi căng thẳng trong quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh".

Em Nguyễn Khôi (học sinh lớp 10 Sử) chia sẻ: "Giờ nghỉ giữa các tiết học, chúng em thường tranh thủ đi bộ, chạy nhảy hoặc ngồi trò chuyện dưới những tán cây, để thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng".

Để phủ xanh một ngôi trường rộng tới 5 ha như Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam không phải là việc "một sớm một chiều", mà là thành quả qua từng năm, từng tháng của cả tập thể. Bên cạnh sự đầu tư của nhà trường còn có sự đóng góp, chung sức của từng lớp, khối lớp, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh. Không chỉ góp kinh phí trồng, mua cây ban đầu, mà cả trường còn cùng nhau vun trồng, chăm sóc.

Nhà trường cũng thường xuyên phát động các phong trào thi đua khích lệ tinh thần trồng cây, chăm sóc cây cho học sinh như "Không gian học tập xanh" hay hoạt động "Tết trồng cây"… Mỗi lớp lại có những ý tưởng rất sáng tạo, như tái chế những chai lọ nhựa cũ để làm bình, chậu để trồng cây. Các thành viên trong lớp đều có trách nhiệm chăm sóc cây xanh do lớp mình trồng.

Các em dần chủ động quan tâm, để ý đến môi trường chung quanh, hình thành thói quen chăm sóc cây xanh, tưới cây hằng ngày để giữ gìn "góc thiên nhiên" của lớp, của trường mình. Nhiều em học sinh đã ra trường nhưng mỗi lần quay lại, đều thích thú khi được thấy cây của lớp mình vẫn xanh tươi, cùng rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh cây của lớp.

Trong năm học 2023-2024, bên cạnh việc duy trì thư viện truyền thống, trường còn dựng thêm không gian thư viện xanh. Thay vì gò bó trong bốn bức tường, thư viện xanh có không gian mở giống như một quán cà-phê ngoài trời, xen kẽ những giá sách là những chậu cây xanh, cây thủy sinh, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Nơi đây đã chinh phục các em học sinh, khiến các em thích ở lại trường, ngồi lại thư viện xanh để làm bài tập, đọc sách hoặc giao lưu, trò chuyện với nhau thay vì lang thang quán xá bên ngoài.

"Đây chính là cách giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống và hướng các em học sinh biết yêu cái đẹp một cách gần gũi, nhẹ nhàng. Chúng tôi nhận định, việc tạo dựng không gian xanh trong trường học là hướng đi đúng đắn và sẽ tiếp tục triển khai tích cực trong thời gian tới. Sự chung tay của từng thành viên sẽ xây dựng một ngôi trường xanh, sạch, đẹp, là ngôi nhà thứ hai của các thầy, cô giáo và các em học sinh" - cô giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.