Không để cuộc chiến với ung thư bắt đầu từ bệnh viện

Hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 người tử vong mỗi năm cho thấy ung thư đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Diễn giả trình bày tham luận khoa học tại hội thảo.
Diễn giả trình bày tham luận khoa học tại hội thảo.

Tại hội thảo “phòng, chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”, do Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường đại học quốc tế Hồng Bàng tổ chức ngày 31/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở đào tạo cùng nhìn nhận yêu cầu chuyển mạnh từ điều trị sang phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc người bệnh xuyên suốt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế cho rằng, tên gọi của hội thảo đã bao quát một con đường xuyên suốt kết nối từ truyền thông, dự phòng, tầm soát, phát hiện sớm đến điều trị, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ.

ndo_tl_img-3753.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu chỉ đạo.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72/NQ/TW của Bộ Chính trị, đặt yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa.

Thực tế, y học Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị ung thư chuyên sâu như giải trình tự gene, sinh học phân tử, miễn dịch trị liệu, điều trị nhắm trúng đích, trí tuệ nhân tạo và y học chính xác đang mở thêm cơ hội cho người bệnh, dù vậy năng lực điều trị giữa các vùng miền vẫn chưa đồng đều.

ndo_tr_dsc07019.jpg
Đại biểu dự hội thảo.

Ung thư đang dần chuyển từ mô hình bệnh lý của tuổi già sang xu hướng trẻ hóa ở một số loại bệnh như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến giáp. Điều này đặt ra thách thức đối với hệ thống y tế và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, ung thư không còn là câu chuyện riêng của ngành y tế hay từng gia đình mà đã trở thành vấn đề kinh tế-xã hội, do đó cuộc chiến này không thể chỉ đặt lên vai bác sĩ.

ndo_bl_dsc06941.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo.

Bệnh viện là nơi tiếp nhận và điều trị người bệnh nhưng cuộc chiến với ung thư bắt đầu sớm hơn từ nhận thức của mỗi người, môi trường sống, hành vi sức khỏe, tiêm chủng, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đến khả năng tiếp cận tầm soát và phát hiện bệnh.

Thực tế cho thấy không ít bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị thành công và gia tăng chi phí cho gia đình cũng như xã hội.

ndo_br_dsc06948.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Do đó, bước đột phá cần phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức, người dân cần chủ động phòng bệnh, tầm soát phù hợp; y tế cơ sở phải tham gia sâu hơn; tuyến chuyên sâu cần tiếp tục lan tỏa năng lực và chính sách phải mở rộng khả năng tiếp cận thành tựu y học.

ndo_tl_img-3754.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Văn, Trưởng khoa Ung bướu Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 trình bày tham luận.

Một nền y tế mạnh được đo bởi khả năng ngăn bệnh xuất hiện, phát hiện bệnh trước khi quá muộn và bảo đảm mọi người có cơ hội tiếp cận điều trị hiệu quả.

ndo_tr_dsc06954.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức và đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những tiến bộ mới của y học cùng các chính sách, sáng kiến có khả năng tạo nên bước chuyển trong công tác phòng chống ung thư tại Việt Nam.

Các tham luận tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như thực trạng bệnh ung thư tại Việt Nam, định hướng xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống ung thư; các tiến bộ trong điều trị bằng miễn dịch, điều trị đích và y học chính xác; vai trò của dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện,…

Có thể bạn quan tâm