Không có “vùng cấm” trong xử phạt IUU trên vùng biển tỉnh Thái Bình

NDO - Để hạn chế việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), thời gian gần đây Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi khai thác trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Biên phòng tỉnh Thái Bình xử lý trường hợp vi phạm trong thời gian cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển hiện nay.
Lực lượng Biên phòng tỉnh Thái Bình xử lý trường hợp vi phạm trong thời gian cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển hiện nay.

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, đây là đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp kéo dài đến hết tháng 4 năm nay. Mặc dù lực lượng Biên phòng đã cùng với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát sát sao trên biển, tuy nhiên qua theo dõi vẫn có những hạn chế cần nhanh chóng khắc phục.

Cụ thể là, còn xảy ra việc tàu cá của ngư dân xâm phạm chủ quyền, hay như một số chủ tàu không thực hiện các quy định như khai báo, hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển.

Trước tình hình này, bắt đầu từ ngày 15/2/2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã đưa ra các giải pháp cụ thể, mang tính thực tiễn cao để triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm IUU trên vùng biển tỉnh Thái Bình. Đây là những việc làm kiên quyết, chủ động thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, mang tính chất răn đe, phòng ngừa và chống tái diễn các hành vi vi phạm của chủ tàu cá.

 Không có “vùng cấm” trong xử phạt IUU trên vùng biển tỉnh Thái Bình ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tuần tra tại khu vực cảng cá cửa Lân, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Theo báo cáo của Hải đội Biên phòng 2 (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình), ngày 11/3 vừa qua, trên vùng biển Thái Bình cách khoảng 5 hải lý về hướng đông, Tổ tuần tra của Hải đội 2 phát hiện tàu cá NĐ 91208 TS do ông Trần Ngọc Hà (sinh năm 1998), trú tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng có hành vi: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m khai thác thủy sản tại vùng ven bờ; Thuyền trưởng không có chứng chỉ hoặc văn bằng theo quy định. Hải đội Biên phòng 2 đã hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu Bộ Chỉ huy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 32 triệu 500 nghìn đồng.

Trước đó, hồi 17 giờ 30 phút ngày 28/2/2024, Đồn Biên phòng Cửa Lân tuần tra, kiểm soát tại âu neo đậu tàu thuyền cửa sông Hồng khu vực cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) phát hiện tàu cá NĐ 91198 TS, chiều dài 15m, công suất máy 300 CV, nghề lưới rê do ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1989) làm thuyền trưởng và tàu cá NĐ 91269 TS, chiều dài 15,5m, công suất máy 350 CV, nghề lưới rê do ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1992) làm thuyền trưởng, cùng trú tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định).

Cả hai tàu cá đều có hành vi: Không mua bảo hiểm thuyền viên làm việc trên tàu cá; Thuyền viên làm việc trên tàu cá không có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên. Đồn Biên phòng Cửa Lân đã hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước 20 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, Đồn Biên phòng Trà Lý cũng phát hiện tàu cá TB 91345 TS do ông Bùi Văn Thiên (sinh năm 1977), trú tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng không mang theo giấy tờ tùy thân khi hoạt động khai thác trên biển. Đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thu nộp ngân sách 400 nghìn đồng.

 Không có “vùng cấm” trong xử phạt IUU trên vùng biển tỉnh Thái Bình ảnh 2

Đồn Biên phòng Trà Lý tổ chức cho chủ phương tiện ký cam kết phòng, chống IUU.

Được biết, trong dịp này Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp Chi cục Thủy sản Thái Bình điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tàu cá NĐ 91139 TS với rất nhiều các hành vi vi phạm.

Cụ thể, sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24mkhai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng; Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15mtrở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản; Sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực quy định.

Tổng mức tiền phạt là 117 triệu 500 nghìn đồng kèm theo hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá, thời gian 9 tháng, kể từ ngày 7/3/2024; Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản đến hết ngày 1/5/2024; Tịch thu ngư cụ khai thác gồm 1 lưới kéo, 1 củ phát điện công suất 15kw; 80m dây điện đường kính 3mm.

 Không có “vùng cấm” trong xử phạt IUU trên vùng biển tỉnh Thái Bình ảnh 3

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống IUU cho chủ tàu cá.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ Huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống IUU các Đồn Biên phòng, hải đội Biên phòng 2 phối hợp các xã, thị trấn khu vực biên giới biển tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương, cảng cá được hơn 500 lượt; đồng thời trực tiếp tuyên truyền hơn 200 tàu cá.

Đơn vị cũng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho gần 50 chủ tàu cá không đủ điều kiện đi khai thác hải sản trên biển đến các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục.

Hiện nay, các Đồn Biên phòng đang duy trì 5 tổ kiểm soát với 5 xuồng, ca-nô và 36 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa sông. Trong gần 1 tháng qua, đã kiểm tra, kiểm soát 756 tàu cá với 2.018 lượt lao động; đăng ký kiểm chứng 736 lượt tàu cá với 1.912 lao động. Trong đó tàu cá đủ điều kiện 754 tàu; tàu cá không đủ điều kiện 2 tàu do thuyền viên thiếu giấy tờ tùy thân, khai thác sai vùng.

Cũng theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, thời gian qua các đơn vị thường xuyên duy trì giám sát tàu cá 24/24, kết quả phát hiện 15 lượt tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị VMS hơn 6 giờ trên biển. Lực lượng biên phòng đã liên hệ và yêu cầu các thuyền trưởng trên tàu cá đang hoạt động trên biển bật kết nối trở lại.

Trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển kéo dài đến hết tháng 4/2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình tiếp tục đề cao giải pháp vận động, tuyên truyền là trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các chủ tàu vi phạm quy định về IUU, không có “vùng cấm” nhằm nhanh chóng gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đưa ra trong khai thác thủy hải sản tại Việt Nam.