Khởi tố, bắt tạm giam một số cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang

NDO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp các đơn vị liên quan bắt một số cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 68.01S về tội "Giả mạo trong công tác".
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Phi Long. (Ảnh: VĂN VŨ)
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Phi Long. (Ảnh: VĂN VŨ)

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Phi Long (41 tuổi), ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và Đặng Văn Công (53 tuổi), ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về tội "Giả mạo trong công tác".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lộc (51 tuổi), ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) với cùng tội danh trên.

Khởi tố, bắt tạm giam một số cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang ảnh 1

Long, Công, Lộc (từ trái qua). (Ảnh: VĂN VŨ)

Theo kết quả điều tra, Đặng Phi Long là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 68.01S, là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế.

Nguyễn Văn Công là kỹ sư cơ khí, Nguyễn Văn Lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe.

Do là đăng kiểm viên, nên Long biết được việc đăng kiểm xe có thiết kế và miễn thiết kế là bắt buộc phải có hồ sơ kiểm định nên Long móc nối với Công và Lộc để làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới để bán.

Nếu chủ sở hữu phương tiện xe ô-tô có nhu cầu cải tạo xe thì thông qua môi giới hoặc liên hệ trực tiếp với Long để thỏa thuận giá trong việc làm hồ sơ thiết kế, nghiệm thu xe cơ giới sau cải tạo với giá dao động từ 10 đến 15 triệu đồng/hồ sơ cải tạo có thiết kế và 1,15 triệu đồng/hồ sơ cải tạo miễn thiết kế.

Nếu 2 bên thống nhất, sau khi nhận tiền, Long sẽ hướng dẫn cho chủ phương tiện tự đi cải tạo hoặc đến nơi Long chỉ dẫn để cải tạo xe. Khi xe được cải tạo xong, chủ phương tiện sẽ gửi thông số, kết quả đã cải tạo cho Long để Long mua hồ sơ thiết kế của một công ty bán có giá từ 5 đến 6 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Khởi tố, bắt tạm giam một số cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang ảnh 2

Khám xét nơi làm việc của Đặng Phi Long tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 68.01S, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. (Ảnh: VĂN VŨ)

Sau khi được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, Long thỏa thuận cho Công và Lộc làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo.

Từ đó, Long cùng với nhóm đăng kiểm bỏ qua một số lỗi để lập “Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo”. Khi hoàn thành sẽ giao toàn bộ hồ sơ cho chủ phương tiện mang nộp hồ sơ đi đăng kiểm theo quy trình.

Từ tháng 12/2021 đến khi bị bắt, Đặng Phi Long cùng với nhóm thi công, cải tạo của Công và Lộc đã làm khống 49 hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo. Riêng Long đã nhận của 6 chủ phương tiện với số tiền hơn 86 triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế, bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm để kết luận các phương tiện trên đều “Đạt” khi đăng kiểm.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Long và Công, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.