Khởi tố, bắt giam đối tượng giết người do mâu thuẫn tại quán karaoke

NDO - Liên quan vụ án giết người do mâu thuẫn tại quán karaoke, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam 3 bị can về tội “Giết người và cố ý gây thương tích”.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Đức Hòa.
Đối tượng Nguyễn Đức Hòa.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Đức Hòa (sinh năm 1984, ngụ phường An Thạnh, thành phố Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 35 phút, ngày 8/11, tại một quán karaoke trên địa bàn phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Nguyễn Đức Hòa cùng bạn là Phạm Văn Khánh (sinh năm 1983, ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang hát karaoke thì Đặng Bảo Tây (sinh năm 2000, ngụ phường An Thạnh) đến mở cửa các phòng hát để tìm bạn gái của Tây (là nhân viên phục vụ của quán).

Khi Tây mở cửa phòng hát của Hòa và Khánh thì xảy ra mâu thuẫn, được nhân viên trong quán can ngăn, giải tán.

Khoảng 15 phút sau, Tây rủ Phạm Đức Long (sinh năm 2001, ngụ phường An Thạnh) và Võ Minh Thuận (sinh năm 1999, ngụ phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự) cầm theo hung khí tìm Khánh và Hòa giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc 2 bên hỗn chiến, Nguyễn Đức Hòa dùng kéo đâm trúng vào người Nguyễn Bảo Tây dẫn đến tử vong.

Khánh và Hòa bị đa chấn thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ Phạm Đức Long, Võ Minh Thuận, tiến hành khởi tố, tạm giam 2 bị can về tội Cố ý gây thương tích.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam 3 bị can về tội “Giết người và cố ý gây thương tích”.