Khởi tố bắt giam 3 đối tượng cho vay nặng lãi

NDO - Một nhóm người bị phát hiện từ tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội facebook “cho vay trả góp ngày” với lãi suất thấp. Tuy nhiên, qua xác minh,các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay với lãi suất từ 341% đến 1.000%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
 Nhiều giấy tờ các loại liên quan việc cho vay lãi nặng của các đối tượng ( ảnh do CA cung cấp)
Nhiều giấy tờ các loại liên quan việc cho vay lãi nặng của các đối tượng ( ảnh do CA cung cấp)

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với 3 bị can: Lê Đức Thắng, sinh năm 1992 (thường gọi là Thịnh), trú tại thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Trương Văn Luật, sinh năm 1999, trú tại thôn Ngô Hàn, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đoàn Văn Vũ, sinh năm 1991, trú tại thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cả 3 bị can bị khởi tố về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Qua quá trình đấu tranh, lực lượng công an xác định, nhóm đối tượng này từ tỉnh Hà Nam đến địa bàn thành phố Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng thông qua phương thức quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook với nội dung “cho vay trả góp ngày” với lãi suất thấp.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất từ 341% đến 1.000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.

Khởi tố bắt giam 3 đối tượng cho vay nặng lãi ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở các bị can, thu giữ các loại giấy tờ, đồ vật liên quan vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, gồm 24 chứng minh nhân dân, 36 căn cước công dân, 7 giấy phép lái xe, 8 giấy đăng ký xe môtô, 6 giấy khai sinh, 2 giấy chứng nhận kết hôn, 12 sổ hộ khẩu… cùng nhiều giấy tờ, đồ vật khác liên quan đến việc cho vay nợ của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng điều tra vụ án.