Khởi tố 6 đối tượng dàn cảnh cướp 1 tỷ đồng của người phụ nữ vay tiền ngân hàng

NDO -

Ngày 4/12, lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố, tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Ngân hàng VP Bank nằm trên đường Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột.

5 trong 6 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Công an thành phố Buôn Ma Thuột.
5 trong 6 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Công an thành phố Buôn Ma Thuột.

6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Dung sinh năm 1985, trú tại xã Ea Nuôl và Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1997, trú tại xã Tân Hòa, cùng huyện Buôn Đôn; Trần Thế Anh sinh năm 1986, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột; Vương Văn Quân sinh năm 1995, trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo; Văn Nguyễn Thành Đạt sinh năm 2000, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk và Phan Thị Vực sinh năm 1992, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, vào ngày 30/11, chị Dương Thị Giang, sinh năm 1986, trú tại xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột trình báo việc bị một nhóm người cướp 1 tỷ đồng tại Ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột triển khai lực lượng, tập trung điều tra, xác minh, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng, thu lại được số tiền của chị Giang.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này khai nhận, chúng biết thông tin chị Giang nhờ Trần Thế Anh là 1 trong 6 đối tượng trong nhóm đứng tên sở hữu lô đất tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk để làm thủ tục vay số tiền 1 tỷ đồng. Sau đó, cả nhóm lên kế hoạch thực hiện vụ cướp.

Sau khi phát hiện chị Giang và Trần Thế Anh vừa vay được tiền từ trong ngân hàng, nhóm này lập tức tiếp cận, dàn cảnh đòi nợ và giật túi tiền của chị Giang tẩu thoát.

Giật được túi tiền, cả nhóm chia nhau mỗi người hơn 10 triệu đồng, số tiền còn lại Dung giao cho Quân đem đến Ngân hàng Techcombank gửi vào tài khoản của Tâm (em trai của Dung) để tránh bị phát hiện.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.