Khởi tố 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm tư nhân tại Bình Dương

NDO - Ngày 10/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ những sai phạm trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới tại 1 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D tại Bình Dương bị phong tỏa, khám xét vào ngày 28/2.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D tại Bình Dương bị phong tỏa, khám xét vào ngày 28/2.

Theo đó, 4 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, có địa chỉ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), cùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: 2 Phó Giám đốc Trung tâm là ông Nguyễn Mạnh Tường và ông Lê Minh Quang (ông Quang hiện đã chuyển qua 1 Trung tâm đăng kiểm khác); cùng 2 đăng kiểm viên bậc cao là Lê Thái Quốc Cường và Hoàng Thanh Phương.

Liên quan sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D do tư nhân đầu tư này, trước đó, ngày 28/2, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng liên quan đã phong tỏa trung tâm này để khám xét.

Tại Bình Dương, hiện có 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có nhiều trung tâm đăng kiểm do tư nhân đầu tư. Ngoài 1 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Dĩ An hiện tạm ngưng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D là trung tâm đầu tiên tại Bình Dương có cán bộ bị khởi tố.

Vụ việc hiện vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.