Khối thi đua số 9 tỉnh Đồng Nai ủng hộ hơn 1.902 tỷ đồng chống dịch

NDO -

Kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát đến nay, các đơn vị trong Khối thi đua số 9 tỉnh Đồng Nai đã ủng hộ số tiền, hàng hóa trị giá hơn 1.902 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch trong cả nước.

Các đơn vị Khối thi đua số 9 Đồng Nai ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Các đơn vị Khối thi đua số 9 Đồng Nai ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Ngày 22/3, tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Khối thi đua số 9 tỉnh Đồng Nai, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Khối trưởng năm 2021, cho biết, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng các đơn vị, doanh nghiệp đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tổng doanh thu các đơn vị trong khối năm 2021 đạt gần 80 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận hơn 9.297 tỷ đồng. 

Các đơn vị duy trì các hoạt động đóng góp xã hội từ thiện, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, trao tặng nhiều phần quà Tết cho các gia đình khó khăn tại địa phương, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Đặc biệt, các đơn vị trong khối đã đóng góp tiền, hàng hóa cho công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 của cả nước với tổng trị giá hơn 1.902 tỷ đồng; trong đó, đóng góp cho tỉnh Đồng Nai hơn 337 tỷ đồng.

Năm 2022, các đơn vị Khối thi đua số 9 tỉnh Đồng Nai tiếp tục thi đua cải tiến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu suất công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực tham gia đóng góp các hoạt động chăm lo gia đình có công với cách mạng, từ thiện xã hội…

Khối thi đua số 9 tỉnh Đồng Nai có 14 đơn vị, gồm: 6 ngân hàng, 6 doanh nghiệp tư nhân và 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, có một số doanh nghiệp quy mô rất lớn, như Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Riêng 2 doanh nghiệp này đã dành số tiền hàng trăm tỷ đồng để đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021.