Khởi nghiệp sáng tạo, kinh tế tri thức làm nên câu chuyện thành công Phần Lan

Hai ngày có mặt tại thủ đô Helsinki tươi đẹp, thanh bình và giàu lòng mến khách, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội (QH) Việt Nam và các nhà lãnh đạo cấp cao Phần Lan thực hiện chương trình làm việc khẩn trương với nhiều nội dung quan trọng và đạt kết quả tốt đẹp.

Quang cảnh Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Phần Lan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Phần Lan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chúng tôi cảm nhận cử chỉ chu đáo và tình cảm thân thiết của phía bạn dành cho Chủ tịch QH nước ta và các thành viên trong Đoàn, đó là sự đón tiếp trọng thị, thân tình ngay từ lúc vừa đến. Trong không khí làm việc, trao đổi cởi mở, chân thành, các nhà lãnh đạo Phần Lan từ Ngài Tổng thống Sauli Niinisto, Bà Chủ tịch QH Anu Vehvilainen và Bà Thủ tướng Sanna Marin hoan nghênh và đánh giá rất cao chuyến thăm của Đoàn lần này sẽ tạo điểm nhấn quan trọng khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị.

Trong một cử chỉ thân tình chào đón những người bạn quý Việt Nam, cuộc hội kiến với Thủ tướng nước bạn diễn ra tại nhà riêng của Thủ tướng trên con phố Snellnaninkatu không xa khu trung tâm. Đây là chuyến thăm của Chủ tịch QH Việt Nam sau 28 năm, là chuyến thăm Phần Lan đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài trong năm nay giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng buộc Phần Lan phải ngừng hoãn nhiều kế hoạch lịch trình đối ngoại. Vì thế, chuyến thăm lần này của Đoàn Việt Nam mang ý nghĩa “phá băng”, tạo đà để phía bạn thúc đẩy hoạt động đối ngoại khác.

Tại cuộc hội đàm đề cập nhiều nội dung quan trọng ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch QH hai nước đều bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, hai Cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đó, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Bên cạnh các hoạt động chính thức với các nhà lãnh đạo nước bạn, Chủ tịch QH và các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự, lắng nghe trao đổi các nội dung thảo luận tại cuộc tọa đàm bàn tròn giữa các doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

Qua thảo luận, trao đổi thông tin, cộng đồng doanh nghiệp hai nước hiểu thêm cơ hội, tiềm năng và lợi ích to lớn của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Chuyển tải quan điểm, định hướng phát triển về lâu dài của Việt Nam, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác FDI, đề nghị Phần Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), khuyến khích các doanh nghiệp hai nước chủ động nắm bắt xu thế hợp tác, tìm hiểu và sớm xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng đang được đẩy mạnh tại Việt Nam cũng là những lĩnh vực mà Phần Lan quan tâm.

Theo số liệu báo cáo mới nhất, tính đến hết tháng 6/2021, Phần Lan có 29 dự án có hiệu lực với tổng vốn đăng ký 23,632 triệu USD, đứng thứ 70/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Lãnh đạo QH hai nước cam kết tăng cường vai trò giám sát tối cao, phối hợp giám sát, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hai nước đã ký kết và cả triển khai những chương trình, dự án lớn vì lợi ích của nhân dân hai nước. Mặc dù thời gian diễn ra khẩn trương với nhiều hoạt động gối nhau liên tục, Chủ tịch QH và các thành viên trong Đoàn đã tranh thủ vận động phía bạn tích cực hỗ trợ, hợp tác về vaccine với Việt Nam sắp tới và lâu dài.

Cảm nhận cuộc sống của người dân nơi đây trở lại bình thường, đất nước bạn ngay từ đầu phòng, chống, ngăn chặn rất tốt dịch Covid-19 và đến nay đạt thành quả tích cực. Gần đây, Phần Lan đạt tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine mũi đầu tiên đạt 72% số dân trên 18 tuổi, nằm trong nhóm các nước châu Âu sớm đạt chỉ tiêu do EU đề ra. Nhiều năm qua, lĩnh vực y tế công cộng, trong đó công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân được nước bạn coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là “trọng trách, nhiệm vụ bắt buộc phải làm”, luôn được đề cao hơn nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội khác.

Ấn tượng của chúng tôi lần đầu tận mắt chứng kiến ở quốc gia trong nhiều năm liên tiếp, luôn được bình chọn là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Nước bạn đều đạt “điểm cao”, xếp thứ hạng tốp đầu về GDP bình quân đầu người, trợ cấp xã hội, tuổi thọ trung bình, sự hào phóng... Không chỉ vậy, Phần Lan còn là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống giáo dục xuất sắc, nền giáo dục của quốc gia này cũng nằm trong tốp đầu của thế giới.

Sự thành công nữa là cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo tại Phần Lan đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình đổi mới của nền kinh tế nước này. Đây chính là nội dung được Chủ tịch QH nước ta chú ý lắng nghe và mong muốn bạn chia sẻ kinh nghiệm từ bài học thực tiễn. Trung bình mỗi năm có hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập ở nước này. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của giới trẻ trên thế giới là chương trình Slush tổ chức tại thủ đô Helsinki với khoảng 17 nghìn dự án khởi nghiệp, các nhà đầu tư và các cơ quan truyền thông đến từ khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức chương trình thông báo sẽ nối lại sự kiện lớn này vào cuối năm nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Helsinki, dự kiến 8.000 người với đông đảo các lãnh đạo khởi nghiệp trẻ hàng đầu thế giới, với rất nhiều mô hình hay về khởi nghiệp tại Phần Lan và nhiều quốc gia tới tham dự, chia sẻ về bài học thành công.

Đó là sự hấp dẫn lan tỏa vượt qua biên giới từ câu chuyện, bài học thành công đổi mới công nghệ và sáng tạo - từ nền tảng giáo dục và tri thức, để làm nên đất nước Phần Lan phồn vinh và thịnh vượng, mang lại hạnh phúc cho mọi người.