Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh niên trong phát triển kinh tế, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 3/2/2023, hướng đến thúc đẩy phong trào khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, như tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, đã giúp thanh niên hiện thực hóa ước mơ.
Tính riêng trong 4 năm qua, đã có 283 mô hình khởi nghiệp được vay vốn với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng. Song song đó, các cấp đoàn trong tỉnh tổ chức thường xuyên các Ngày hội Tư vấn Khởi nghiệp, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và khóa đào tạo kỹ năng kinh doanh.
Nhờ những chính sách này, hàng loạt mô hình khởi nghiệp đã được hình thành, nhiều trong số đó trở thành tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Anh Hà Văn Thương tại bản Din, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, là một điển hình. Xuất thân từ gia đình khó khăn, anh Thương đã nỗ lực khởi nghiệp với mô hình nuôi gà trang trại. Với sự hỗ trợ vốn và kỹ thuật từ địa phương, anh xây dựng một trang trại quy mô lớn với hơn 5.000 con gà mỗi lứa, mang lại thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều người. Anh chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh, tôi đã có thể hiện thực hóa ước mơ và giúp đỡ bà con trong bản có công việc ổn định”.
Ở huyện Thọ Xuân, anh Nguyễn Thanh Hoàng là một gương mặt sáng giá trong phong trào khởi nghiệp. Nhận thấy nhu cầu lớn trong lĩnh vực xây dựng, anh Hoàng mạnh dạn thành lập doanh nghiệp chuyên thi công các công trình giao thông, thủy lợi và dân dụng.
Doanh nghiệp của anh hiện không chỉ phát triển bền vững mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động trẻ tại địa phương. Thành công của anh minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh niên Thanh Hóa.
Tại Thành phố Thanh Hóa, chị Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Minh Hương, đã có hành trình khởi nghiệp đáng ngưỡng mộ. Bắt đầu từ Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Mỹ thuật Minh Hương năm 2016, chị đã biến công ty nhỏ thành một tập đoàn đa ngành, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Với sự nhạy bén và tinh thần học hỏi, chị Hương chia sẻ: “Khởi nghiệp là hành trình gian nan, nhưng tôi tin rằng với ý chí và sự hỗ trợ từ quê hương, bất kỳ ai cũng có thể thành công”.
Không chỉ ở các vùng trung tâm, phong trào khởi nghiệp còn lan tỏa mạnh mẽ đến các huyện miền núi. Một ví dụ điển hình là anh Hà Việt Huy ở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, với mô hình trồng nho hạ đen. Tận dụng điều kiện đất đai phù hợp, anh Huy đã phát triển thành công diện tích trồng nho trên 2ha. Sản phẩm nho sạch của anh không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, đồng thời mở ra hướng đi mới cho nông dân trong vùng.
Tính đến tháng 6/2024, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng vốn vay cho 958 dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ. Các lĩnh vực khởi nghiệp rất đa dạng, từ nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đến ứng dụng công nghệ thông tin. Điều này không chỉ giúp thanh niên tự chủ kinh tế mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp không tránh khỏi những thách thức. Thanh niên khởi nghiệp tại Thanh Hóa thường gặp khó khăn về vốn đầu tư, kỹ năng quản lý và đầu ra cho sản phẩm. Để khắc phục, tỉnh đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với thanh niên, tổ chức các chương trình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Việc lồng ghép phong trào khởi nghiệp với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội như xây dựng nông thôn mới hay giảm nghèo bền vững cũng được chú trọng.
Phong trào khởi nghiệp không chỉ giúp thanh niên khẳng định bản thân mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cộng đồng. Những tấm gương tiêu biểu như anh Hà Văn Thương, anh Nguyễn Thanh Hoàng, chị Trần Thị Hương hay anh Hà Việt Huy là minh chứng rõ ràng cho sự thành công từ nghị lực và khát vọng vươn lên.
Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và tinh thần quyết tâm của từng cá nhân, phong trào khởi nghiệp tại Thanh Hóa hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần xây dựng mảnh đất xứ Thanh ngày càng thịnh vượng.